Lần đầu Hồng Diễm - Hồng Đăng nên duyên không trắc trở trong phim

TPO - “Hướng dương ngược nắng” không chỉ hứa hẹn thu hút với sự xuất hiện của cặp Hồng Diễm-Hồng Đăng, phim còn đánh dấu sự quay trở lại màn ảnh của NSND Thu Hà sau 6 năm.

“Hướng dương ngược nắng” tiếp tục là phim đề tài gia đình, đúng thế mạnh của đạo diễn Vũ Trường Khoa. Câu chuyện xoay quanh gia đình bà Bạch Cúc với những mâu thuẫn chồng chéo và sự tranh giành quyền lực tai công ty của gia đình. Phim có sự trở lại của diễn viên Thu Hà sau 6 năm vắng bóng với tạo hình mới lạ.

Lần đầu Hồng Diễm - Hồng Đăng nên duyên không trắc trở trong phim ảnh 1 NSND Thu Hà và Mạnh Cường trong "Hướng dương ngược nắng"
NSND Thu Hà vào vai bà Bạch Cúc. “Đây là phim tôi cảm thấy ngay phút đầu đọc kịch bản thấy thú vị. Đây là nhân vật khá sắc sảo và quyền lực”, NSND Thu Hà chia sẻ trong chương trình VTV kết nối.
Lần đầu Hồng Diễm - Hồng Đăng nên duyên không trắc trở trong phim ảnh 2

Nhân vật quyền lực của NSND Thu Hà

“Hướng dương ngược nắng” thời gian qua thu hút với màn tái hợp hai diễn viên Hồng Diễm-Hồng Đăng. Tuy nhiên theo chia sẻ của đôi diễn viên này, lần tái ngộ hứa hẹn khác biệt. Phim còn có sự xuất hiện của Quỳnh Kool trong vai em gái của Minh Châu.

Lần đầu Hồng Diễm - Hồng Đăng nên duyên không trắc trở trong phim ảnh 3 Hồng Diễm-Hồng Đăng được yêu nhau từ đầu phim
“Minh Châu là cô gái cá tính, bề ngoài rất nhu mì nhưng bên trong là cô gái cực kỳ nổi loạn. So với các vai diễn trước đây là vai có nhiều chất Hồng Diễm nhất. Đây là phim đầu tiên mà Hồng Diễm và Hồng Đăng được yêu nhau từ đầu phim”, Hồng Diễm nói.
Lần đầu Hồng Diễm - Hồng Đăng nên duyên không trắc trở trong phim ảnh 4 Cặp diễn viên được chờ đón trong phim mới của đạo diễn Vũ Trường Khoa
Hồng Đăng cũng hé lộ vai Trung Kiên trong phim hứa hẹn mang lại cho khán giả nhiều bất ngờ. Minh Châu và Trung Kiên của Hồng Diễm-Hồng Đăng được yêu nhau từ đầu phim, không cần trải qua quá trình sóng gió như các phim trước.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.