Ngập ngụa trong tai tiếng, Kanye West liệu ‘có cửa’ tranh cử Tổng thống Mỹ?

Ngập ngụa trong tai tiếng, Kanye West liệu ‘có cửa’ tranh cử Tổng thống Mỹ?
TPO - Trước khi tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ, Kanye West nổi tiếng là rapper tài năng, giàu có, nhưng đời tư gắn liền với những phát ngôn sốc và vô số tai tiếng.

Ngày 4/7, Kanye West bất ngờ tuyên bố sẽ tranh cử Tổng thống Mỹ trên mạng xã hội Twitter. Hiện không rõ đây là trò đùa hay ý định nghiêm túc của nam rapper, nhưng tin tức này khiến cả thế giới “chấn động”.

Được biết, so với các ứng viên khác, Kanye bây giờ mới bắt đầu chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng có phần chậm trễ. Tuy nhiên, thời hạn ghi danh vào lá phiếu để trở thành ứng viên độc lập ở nhiều bang vẫn còn. Do đó, khả năng ông xã của Kim Kardashian tranh cử Tổng thống Mỹ thực sự tồn tại. Dẫu vậy, không loại trừ trường hợp Kanye sử dụng chiêu trò để phá lá phiếu tái cử của Tổng thống Donald Trump.

Kanye West được biết đến là một rapper, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, nhà thiết kế thời trang, doanh nhân sở hữu một hãng thu âm và thương hiệu giày Yeezy, kiêm tỷ phú Mỹ. Xét ở phương diện sự nghiệp, không ai có thể phủ nhận tài năng của Kanye West. Cả 5 album solo của anh đều đã đạt chứng nhận đĩa bạch kim, nhận được nhiều giải thưởng, trong đó phải kể đến 14 giải Grammy. 

Tuy nhiên, hơn 20 hoạt động trong làng giải trí, ông bố 4 con tích lũy cho mình không ít scandal. Kanye West và bà xã Kim Kardashian là cặp đôi quyền lực hàng đầu nước Mỹ, đồng thời cũng dẫn đầu danh sách thị phi và bị ghét nhất xứ cờ hoa.

Ngập ngụa trong tai tiếng, Kanye West liệu ‘có cửa’ tranh cử Tổng thống Mỹ? ảnh 1 Kanye West và Kim Kardashian là cặp đôi thị phi nhất nhì showbiz thế giới.

Đó là lý do, dù chưa rõ thực hư, dư luận Mỹ đã liệt kê “Kanye tranh cử Tổng thống Mỹ” vào danh sách những sự kiện chấn động của năm 2020. “Phản ứng của tôi khi hay tin Kanye tranh cử tổng thống giống như không điều gì có thể tồi tệ hơn nữa”, một người viết. Nhiều người đặt câu hỏi, Kanye West có gì ngoài tai tiếng để cạnh tranh với các ứng cử viên Tổng thống Mỹ khác?

Chỉ trích Forbes vì không công nhận tỷ phú

Hôm 24/4, Forbes công nhận Kanye West là tỷ phú USD, với khối tài sản hơn 1,3 tỷ USD, chủ yếu đến từ thương hiệu giày Yeezy do nam rapper sáng lập. Đáp lại, ngôi sao sinh năm 1977 tỏ ra không hài lòng vì theo anh, tài sản của anh là 3,3 tỷ USD, đồng thời mắng Forbes là đồ không biết đếm.

Ngập ngụa trong tai tiếng, Kanye West liệu ‘có cửa’ tranh cử Tổng thống Mỹ? ảnh 2

Trước đó, Kanye từng chỉ trích Forbes tại hội nghị Dealbook của New York Times vào tháng 11/2019 vì đưa gọi anh là triệu phú dù đã được xem thống kê tài sản của anh. Tháng 3 vừa qua, khi Forbes công bố danh sách tỷ phú 2020, trong đó có em vợ của anh là Kylie Jenner – hai năm liên tiếp được công nhận tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới, West đã nhắn tin cáo buộc tạp chí loại tên anh vì phân biệt chủng tộc.

Mối “thâm thù” với Taylor Swift

Tại lễ trao giải giải MTV Video Music Awards 2009, Taylor Swift được xướng tên ở hạng mục Video hay nhất của năm cho ca khúc You Belong With Me. Trong lúc cô đang phát biểu sau khi nhận cúp, Kanye West bất ngờ lên sân khấu cướp mic, và tuyên bố “công chúa nhạc đồng quê” không xứng đáng nhận giải, mà phải là Beyonce.

Ngập ngụa trong tai tiếng, Kanye West liệu ‘có cửa’ tranh cử Tổng thống Mỹ? ảnh 3 Kanye cướp mic của Taylor khi cô đang phát biểu.

Hành động này khiến Taylor Swift rất bối rối, trong khi các nghệ sĩ bên dưới khán đài đều tỏ ra tức giận, bất bình thay nữ ca sĩ. Beyonce thậm chí còn bật khóc vì buồn và tức giận: “Tôi cảm thấy rất tội nghiệp cho Taylor Swift”.

Mối nghiệt duyên giữa Kanye và Taylor chưa dừng lại ở đó. Năm 2016, rapper 7x tung MV Famous với phân cảnh gây tranh cãi. Cụ thể, MV có cảnh nhiều người nổi tiếng khỏa thân, nằm trên giường bên cạnh vợ chồng Kanye - Kim. Dù do người mẫu đóng giả, những nhân vật này đều mang gương mặt của những người từng bất hòa vời Kanye như Tylor Swift, Anna Wintour, Chris Brown, Rihanna... Chưa dừng lại ở đó, lời bài hát có câu nhắc đến tên Taylor, còn dùng từ khiếm nhã để gọi nữ ca sĩ.

Ngập ngụa trong tai tiếng, Kanye West liệu ‘có cửa’ tranh cử Tổng thống Mỹ? ảnh 4 Hình ảnh gây tranh cãi trong MV Famous của Kanye.

Đối mặt với làn sóng chỉ trích của cộng đồng mạng, đặc biệt là fan của giọng ca “Love Story”, Kim Kardashian bất ngờ tung lên mạng đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa Kanye West và Taylor. Đoạn ghi âm cho thấy Kanye West đã xin phép Taylor và cô hoàn toàn đồng ý với lời bài hát của nam rapper.

Trong khi đó, Taylor Swift khẳng định rằng cô chưa từng đồng ý với lời bài hát, càng không biết về hình ảnh khỏa thân trong MV. Tuy nhiên thời điểm đó, dư luận đứng về phía vợ chồng Kanye – Kim, còn gọi ngôi sao sinh năm 1989 là “rắn độc”.

Mãi đến tháng 3/2020, Taylor mới được minh oan sau khi đoạn ghi âm chưa qua chỉnh sửa được công khai trên mạng xã hội. Theo đó, Taylor chỉ mới bảo sẽ suy nghĩ, chứ chưa đồng ý khi được hỏi về lời bài hát Famous. Hơn thế, Kanye chỉ nói trong bài hát có câu “I made her famous” (tạm dịch: Tôi giúp cô ta nổi tiếng), không hề có đoạn Taylor bị gọi bằng từ xúc phạm. Lập tức, làn sóng chỉ trích, đòi tẩy chay Kanye, trả lại công bằng cho Taylor rầm rộ trên mạng xã hội.

Gây rối tại Grammy

Tại lễ trao giải Grammy 2015, nam ca sĩ Beck được vinh danh với giải thưởng “Album của năm”. Kanye West tiếp tục đóng vai kẻ quấy rối khi chạy lên sân khấu với vẻ ngán ngẩm nhưng ngay lập tức vòng trở lại. Dù được Beck mời lên phát biểu, Kanye vẫn trở lại chỗ ngồi.

Sau đó, anh phát biểu: "Beck nên biết tôn trọng nghệ thuật và cần trao giải thưởng đó cho Beyonce. Chúng tôi đã quá mệt mỏi vì bị phân biệt trong nghệ thuật. Khi họ không tôn trọng những sản phẩm hay và quay lưng với người cho ra đời những sản phẩm âm nhạc tuyệt vời, họ chính là kẻ thiếu tôn trọng với những niềm cảm hứng''.

Dĩ nhiên, Kanye tiếp tục bị công chúng bác bỏ. Họ cho rằng, chính anh mới thiếu tôn trọng âm nhạc và các nhạc sĩ. Một số người còn đề nghị nên cấm Kanye đến các lễ trao giải bởi anh chỉ muốn gây rối, tạo sự chú ý.

Chửi thề khi hát ở lễ trao giải

Ngập ngụa trong tai tiếng, Kanye West liệu ‘có cửa’ tranh cử Tổng thống Mỹ? ảnh 5 Kanye biểu diễn "All Day".

Ở lễ trao Giải BRIT ở London (Anh) vào năm 2015, Kanye trình diễn ca khúc All Day. Đáng nói, ông xã của Kim “siêu vòng ba” liên tục dùng từ "N-word" (từ ngữ miệt thị người da đen), cũng như không ít lời chửi thề thô tục. Đến mức, ban tổ chức phải tắt tiếng ở mic của Kanye, nhưng khán giả vẫn nghe được.

Sự ngông cuồng của Kanye khiến loạt khác mời đình đám như Lionel Richie, Taylor Swift há hốc vì kinh ngạc. Trên các diễn đàn, nam rapper hứng không ít “gạch đá”.

Vô cảm với người tàn tật

Trong một concert, Kanye West đang hát thì đột ngột dừng lại, yêu cầu toàn bộ khán giả đứng dậy nhún nhảy theo âm nhạc, nếu không sẽ không tiếp tục biểu diễn. Theo anh, ngoại trừ người khuyết tật, còn bất cứ ai cũng phải đứng dậy. Khi phát hiện có một người vẫn ngồi, nam ca sĩ đã hối thúc khán giả hô vang: "Đứng lên, đứng lên". Người này sau đó đã giơ chân giả lên, nam ca sĩ mới chịu để yên. Nhưng sau đó, anh lại cử vệ sĩ xuống tận nơi để kiểm tra người kia có thực sự ngồi xe lăn không. Hành động này của Kanye bị đánh giá là vô cảm, xúc phạm đến những người khuyết tật.

Loạt phát ngôn “sốc”

Ngập ngụa trong tai tiếng, Kanye West liệu ‘có cửa’ tranh cử Tổng thống Mỹ? ảnh 6 Kanye có nhiều phát ngôn "sốc", tự tâng bốc bản thân.

Không chỉ bị chỉ trích xem thường người khác, Kanye West còn bị gắn với loạt danh xưng như kẻ hoang tưởng, tự luyến. Anh từng thốt ra những câu nói khiến người nghe phải “cạn lời”.

"Điều đau đớn nhất trong cuộc đời của tôi đó chính là tôi không thể tự chứng kiến bản thân biểu diễn như thế nào".

"Tôi là người duy nhất được Chúa chọn. Ngài đã mở ra cho tôi một con đường”.

"Tôi đã thấy tương lai của mình, tôi sẽ là chủ của một công ty có giá trị lên tới hàng tỉ đô. Tôi hiểu văn hóa và tôi chính là nhân tố quyết định để có thể gây dựng lên một công ty như thế".

"Tôi luôn đoán trước được mọi việc. Bất cứ khi nào có ý nghĩ xuất hiện trong đầu, tôi đều tự nói với chính mình rằng chúng sẽ sớm thành sự thật và mọi việc luôn đúng như vậy".

Không chỉ tự tâng bốc bản thân, Kanye còn thích gây hấn với đồng nghiệp. Steve Stanulis, cựu vệ sĩ của Kanye, gần đây tiết lộ với báo chí về tính khí nóng nảy của nam rapper. Theo Stanulis, anh từng làm việc cho nhiều nghệ sĩ như Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz, Alanis Morissette, Woody Harrelson và Tobey Maguire, nhưng riêng Kanye West là người duy nhất mà anh không muốn gặp lại lần nào nữa. Stanulis đánh giá, ông xã của Kim luôn xem bản thân là nhất, đòi hỏi sự đối đãi như ông hoàng, tính tình keo kiệt, hành xử theo tâm trạng, đặt ra vô số quy tắc phi lý và là nghệ sĩ tồi tệ nhất mà anh từng bảo vệ.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.