Ngọc Sơn chu cấp và nuôi dưỡng đến cuối đời cho 100 trẻ em mồ côi và khuyết tật

TPO - Hành động nhận chu cấp, nuôi dưỡng cho một trăm trẻ em mồ côi của danh ca Ngọc Sơn được khán giả vô cùng trân trọng.

 Video: Ngọc Sơn đến thăm mái ấm Thiện Duyên (cắt từ clip trên Fanpage "Đại gia đình Ngọc Sơn")

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Ngọc Sơn đăng tải video đến thăm nuôi những mảnh đời bất hạnh tại Mái ấm Thiện Duyên (xã Phú Hòa Đông , huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) của má Mười (tên thật là Trần Thị Cẩm Giang) thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Tiếp xúc và chứng kiến hoàn cảnh của các em nhỏ mồ côi, bị bại não, bị bỏ rơi và người già neo đơn ở mái ấm, nam danh ca quyết định sẽ chu cấp và nuôi dưỡng tất cả các trường hợp tại đây.

Theo đó, hàng tháng nam ca sĩ sẽ gửi chi phí để má Mười mua đồ ăn cho các bé, đồng thời anh cũng lo toàn bộ những khoản phát sinh trong quá trình nuôi dưỡng các em cũng như thường xuyên đến thăm nom, giao lưu với mái ấm.

Ngọc Sơn chu cấp và nuôi dưỡng đến cuối đời cho 100 trẻ em mồ côi và khuyết tật ảnh 1 Hình ảnh Ngọc Sơn tại mái ấm Thiện Duyên (Ảnh chụp màn hình).

"Đến mái ấm Thiện Duyên, tôi không cầm được nước mắt khi chứng kiến hình ảnh nhiều đứa trẻ khuyết tật cùng những em bé mồ côi khác quây quần bên nhau, ánh mắt luôn sáng lên niềm hân hoan khi có bất cứ ai đến thăm. Việc tôi nhận chu cấp, nuôi dưỡng các mảnh đời tại mái ấm cũng như một sự trả ơn với đời và là hành động xuất phát từ cái tâm của mình", Ngọc Sơn bày tỏ với Zing.

Trong khi đó má Mười xúc động nói: "Năm nay, má 83 tuổi. Má gặp được Ngọc Sơn như một mối lương duyên định mệnh. Việc Ngọc Sơn quyết định cùng má nuôi dạy các đứa con khiến má hạnh phúc và an tâm lắm. Sau này, nếu má không còn sức để chăm lo cho các con thì đã có Ngọc Sơn".

Sau khi đăng tải, đoạn video của Ngọc Sơn nhận được gần 6.000 lượt yêu thích. Trong phần bình luận, nhiều người xúc động viết: “Người có trái tim yêu thương luôn gặp những người có trái tim yêu thương. Chỉ hát hay thì sao mà đủ đây, phải nói anh là người có trái tim yêu thương !”, “Trân quý tấm lòng của ca sĩ Ngọc Sơn. Thương cho những mảnh đời bất hạnh, bệnh tật”, “Xã hội mình cần lắm những tấm lòng như anh Ngọc Sơn, nhà nước cần phải quan tâm nhiều hơn những nơi nuôi dưỡng trẻ khuyết tật như thế này”,…

Ngọc Sơn chu cấp và nuôi dưỡng đến cuối đời cho 100 trẻ em mồ côi và khuyết tật ảnh 2  

Có thể thấy, đã 19 năm qua, vào đúng ngày sinh nhật, Ngọc Sơn cũng thường tổ chức phát gạo và tiền cho người nghèo ở biệt thự tiền tỷ của mình. Đặc biệt, năm 2019, anh cùng các học trò phát 10 tấn gạo và hàng trăm triệu đồng để hỗ trợ những người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Nói về những hoạt động thiện nguyện của bản thân, Ngọc Sơn nói: “Tôi biết rằng một bữa tiệc sinh nhật tổ chức rất tốn kém. Tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện ăn nhậu linh đình trong dịp sinh nhật. Thường ngày tôi vốn đã ăn ít, chỉ ăn chay và chú trọng rèn luyện thể thao. Tiền kiếm được chủ yếu đưa cho mẹ, tôi thậm chí còn bỏ ống heo tiết kiệm để làm từ thiện. Quả thực, với bản thân mình tôi rất hà tiện. Năm nay, tôi rất vui vì lại được giúp đỡ mọi người. Nhìn người nghèo ai cũng nhận được quà khiến tôi không khỏi xúc động, vui mừng”.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".