Google News

Người dân đeo khẩu trang xem 'Vua' đi cày khai hội Tịch điền Đọi Sơn

Người dân đeo khẩu trang xem 'Vua' đi cày khai hội Tịch điền Đọi Sơn
Sáng 31/1, lễ hội Tịch Điền tại làng Đọi Sơn (Duy Tiên, Hà Nam) diễn ra với nghi thức xuống đồng, mong mùa màng bội thu. Ngay từ sáng sớm, rất đông người dân đeo khẩu trang đã có mặt tại nơi tổ chức lễ hội để theo dõi và chứng kiến cảnh đeo mặt nạ, khoác long bào, "Vua" xuống đồng điều khiển trâu cày đường dài thẳng tắp.

TPO -

Năm 2020 là năm kỷ niệm 1.033 năm ngày vua Lê Đại Hành về cày Tịch điền trên cánh đồng dưới chân núi xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên. Đây là năm thứ 12 lễ hội được UBND thị xã duy trì, tổ chức nhằm quảng bá với du khách trong và ngoài nước về những giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu, độc đáo của địa phương, đồng thời tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn cũng như kết quả xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2020 được tổ chức từ ngày 29 - 31/01/2020 (tức ngày 05 - 07 tháng Giêng năm Canh Tý) tại khu vực chùa Đọi, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên.

Mở đầu là màn múa rồng khai hội Tịch Điền Đọi Sơn
Cùng với đó là màn trống do phụ nữ Đọi Sơn thực hiện khiến không khí lễ hội càng trở nên náo nhiệt.
Lễ hội Tịch Điền diễn ra hàng năm vào mùng 7 tháng Giêng. Trong cuốn "Việt lược sử" biên soạn vào thời Trần, năm Đinh Hợi (987) vua Lê Đại Hành về cày tịch điền ở Đọi Sơn, mở đầu phong tục đẹp để các vị vua triều đại sau noi gương khuyến nông.
Các thiếu nữ thả hạt giống xuống những luống cày. Đây là lễ hội với mục đích mong mùa màng bội thu và cảm ơn Thần Nông.
Lễ hội Tịch Điền là một trong những lễ hội truyền thống, tiêu biểu nhất của tỉnh Hà Nam.
Thời tiết hôm nay thuận lợi cho việc đi cày
Những con trâu màu sắc sặc sỡ được trang trí bắt mắt, được các họa sĩ vẽ những hình ảnh biểu tượng của năm mới.
Hàng nghìn người dân địa phương và du khách đeo khẩu trang từ các tỉnh thành về dự
Nhiều người đi dự lễ đeo khẩu trang phòng chống dịch nCoV 
Người xưa có câu "phi nông bất ổn", chính vì thế những hạt giống được gieo xuống mang theo mong muốn một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Ông Nguyễn Ngọc An (70 tuổi, thôn Lĩnh Trung, xã Đọi Sơn, Duy Tiên) được chọn vào vai nhà vua Lê Đại Hành.
 ông đeo mặt nạ giả vua Lê Đại Hành, đi theo sau là các bô lão.
Lễ hội Tịch điền kết thúc cũng là lời nhắc nhở của các bậc tiền nhân đến thế hệ ngày nay, hãy nhớ đến công ơn của cha ông trong việc khai phá ruộng đồng
Chị Nguyễn Thị Duyên (ở Duy Tiên, Hà Nam) và cháu mình đeo khẩu trang để phòng tránh. "đang đơt dịch corona đến chỗ đông đông người phải cẩn thận", chị chia sẻ.

Người dân đeo khẩu trang xem 'Vua' đi cày khai hội Tịch điền Đọi Sơn ảnh 15

Tượng Mẫu Âu Cơ được công nhận là bảo vật quốc gia

Sáng 31/1 (tức mùng 7 tháng Giêng năm Canh Tý) tại xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ đã diễn ra Lễ công bố và đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Tượng Mẫu Âu Cơ là bảo vật quốc gia và Khai hội đền Mẫu Âu Cơ.

Người dân đeo khẩu trang xem 'Vua' đi cày khai hội Tịch điền Đọi Sơn ảnh 16

Tuyên Quang dừng lễ hội Lồng Tông vì dịch Corona

UBND huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang vừa có công văn hỏa tốc về việc tạm dừng tổ chức Lễ hội xuân và Lễ hội Lồng Tông vào ngày mùng 8 tháng Giêng, bởi diễn biến phức tạp của bệnh viêm đường hô hấp cấp của virus Corona.

Người dân đeo khẩu trang xem 'Vua' đi cày khai hội Tịch điền Đọi Sơn ảnh 17

Bộ Văn hóa đề nghị các địa phương tạm ngừng lễ hội để phòng, chống dịch Corona

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy vừa ký công văn số 391 ngày 31/1/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm hô hấp cấp trong hoạt động lễ hội, di tích.

Người dân đeo khẩu trang xem 'Vua' đi cày khai hội Tịch điền Đọi Sơn ảnh 18

Lo ngại dịch Corona, đề nghị tạm ngừng tổ chức lễ hội chọi trâu Phù Ninh

Cục Văn hóa cơ sở có công văn gửi Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ liên quan đến việc tổ chức Lễ hội chọi trâu xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Người dân đeo khẩu trang xem 'Vua' đi cày khai hội Tịch điền Đọi Sơn ảnh 19

Hàng chục trai làng đánh vật với quả cầu làm từ củ chuối khổng lồ

Quả cầu trong lễ hội được làm bằng củ chuối hột gọt tròn với đường kính khoảng 40cm và nặng 20kg. Để hoàn thiện cầu, ông trưởng làng phải đi tìm củ chuối thật lớn, đảm bảo tươi, nhẵn sau đó được các nghệ nhân bọc giấy hồng điều, trang trí hình tứ linh.