Người dùng mạng kêu gọi tử hình kẻ giết 9 người rồi phân xác ở Nhật

TPO - Kyodo đưa tin, mới đây, các công tố viên Nhật Bản đã yêu cầu mức án tử hình đối với Takahiro Shiraishi (30 tuổi) - người được mệnh danh là "kẻ giết người trên Twitter" và mạng xã hội.

Các công tố viên khẳng định tội ác mà Shiraishi gây ra phải nhận lấy mức án cao nhất khi cướp đi 9 sinh mạng trong 2 tháng.

Theo cáo trạng, từ tháng 8 đến tháng 10/2017, Shiraishi được cho là đã tiếp cận với nhiều phụ nữ có ý định tự tử bằng thông điệp trên Twitter và các nền tảng mạng xã hội khác với nội dung "Hãy chết cùng nhau" và "Làm ơn (giết tôi) bằng cách treo cổ".

Người dùng mạng kêu gọi tử hình kẻ giết 9 người rồi phân xác ở Nhật ảnh 1  

Sau khi nghe các mục tiêu bày tỏ ý định tử tử, Shiraishi mời họ đến căn hộ của mình ở thành phố Zama, tỉnh Kanagawa với lời hứa sẽ giúp những người này chết. Tiếp đến hung thủ tấn công tình dục họ, rồi bóp cổ nạn nhân đến chết, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Theo lời khai của kẻ sát nhân thì những người bị hại (8 phụ nữ và 1 nam giới trong độ tuổi 15-26) đều chống cự khi bị bóp cổ, do đó các công tố viên chỉ ra rằng không có chuyện nạn nhân đồng ý bị giết.

Tội ác của Shiraishi chỉ bị phanh phui khi anh trai của một trong những nạn nhân tìm thấy tin nhắn của Shiraishi gửi cho em gái mình trên Twitter; sau đó anh nhờ một người quen nữ liên lạc với Shiraishi và sắp xếp một cuộc gặp, rồi báo cảnh sát.

Người dùng mạng kêu gọi tử hình kẻ giết 9 người rồi phân xác ở Nhật ảnh 2 Hoa tưởng niệm các nạn nhân trong vụ việc.

Thời điểm cảnh sát đến căn hộ của Shiraishi, họ phát hiện các bộ phận cơ thể của cả 9 nạn nhân trong các thùng lạnh... “Tôi đã giết 9 phụ nữ và thực hiện một số công việc trên các thi thể để che giấu bằng chứng,” Shiraishi nói với cảnh sát. Còn những người hàng xóm thì cho biết họ ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ căn hộ của sát nhân sau khi anh ta chuyển đến đó vào tháng 8 năm 2017.

Người dùng mạng kêu gọi tử hình kẻ giết 9 người rồi phân xác ở Nhật ảnh 3 Chân dung Shiraishi.

Trong phiên tòa ngày 25/11, Shiraishi cho biết bản thân muốn nhận được án tử hình và thừa nhận tội lỗi của mình; do đó, khi nghe các công tố yêu cầu án tử cho mình, hung thủ giữ thái độ bình tĩnh. Shiraishi dự kiến sẽ bị kết án vào ngày 15/ 12 tới.

Sau vụ việc nói trên, giới chức trách Nhật Bản đã phải tăng cường theo dõi và kiểm tra các nền tảng mạng xã hội chuyên đăng tải về việc tự tử. Đặc biệt, các nhà điều hành Twitter cũng đưa ra các quy tắc chống lại việc kích thích tự tự và tự làm thương bản thân.

Đặc biệt, trên mạng xã hội, nhiều người dùng mạng đã kêu gọi nhà chức trách đưa ra hình phạt cao nhất đối với Takahiro Shiraishi. Cụ thể, dưới các bài viết, video và hình ảnh liên quan đến tên sát nhân, nhiều người viết: “Không thể tin được! Tên sát nhân này chỉ lợi dụng hoàn cảnh người khác giới nhằm mục đích hiếp dâm, cướp của và giết người bịt đầu mối, cần cách ly vĩnh viễn khỏi xã hội”, “Hắn lấy đi 9 sinh mạng một cách rùng rợn chỉ bằng một vài câu trên mạng xã hội, đúng là cái gì cũng có hai mặt, mọi người nên học cách sử dụng mạng xã hội một cách thông minh và an toàn, nên quan tâm người thân, bạn bè hơn khi họ gặp rắc rối tâm lí, sẽ rất đau lòng nếu có vụ việc nào tương tự xảy ra”, “Nếu tên sát nhân không chịu mức phạt cao nhất thì chính chúng tôi sẽ dùng mạng xã hội để kêu gọi pháp luật ban hành mức án thích đáng cho hắn, hãy đặt mình và tình cảnh của người thân các nạn nhân”,…
Theo Theo Kyodo News
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.