Nhà hát Giao hưởng vũ kịch TPHCM đóng cửa tới hết tháng 3/2020 vì Covid-19

TPO - Nhà hát Giao hưởng vũ kịch TPHCM vừa thông báo hủy các buổi biểu diễn quan trọng trong tháng 3/2020 vì dịch cúm Covid-19. 

Nhà hát Giao hưởng vũ kịch vừa (HBSO) ra thông báo hoãn các buổi biểu diễn âm nhạc thính phòng, trong đó có chương trình BEETHOVEN 250.

Thông báo của nhà hát HBSO cho biết: "Do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp và để phòng tránh sự lây lan của dịch bệnh, chúng tôi tạm hoãn biểu diễn hòa nhạc thính phòng ngày 14/3/2020 và chương trình BEETHOVEN 250 ngày 28/3/2020 tại Nhà hát Thành phố và sẽ sắp xếp lại lịch diễn 2020".

Chương trình BEETHOVEN 250 rất được trông đợi với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng, trong đó có NSND Cello nổi tiếng Trần Thị Mơ đến từ Hà Nội. Tuy nhiên, chương trình này bị hoãn lại và hiện chưa có lịch diễn trong năm 2020. 

Nhà hát Giao hưởng vũ kịch TPHCM đóng cửa tới hết tháng 3/2020 vì Covid-19 ảnh 1 NSND Trần Thị Mơ (áo xanh) đã lỡ dịp hội ngộ với khán giả TPHCM trong chương trình Beethoven 250 vì đại dịch cúm Covid-19 (Ảnh: TL)

Nhà hát HSBO cũng quyết định chỉ bắt đầu mùa diễn vào tháng 4 năm nay. 

Thông báo của nhà hát khẳng định: "Mùa diễn năm nay của Dàn nhạc sẽ được bắt đầu từ tháng 4/2020 đến hết tháng 1/2021 với chương trình mở màn mùa diễn với VŨ KỊCH CÔ BE LỌ LEM vào ngày 3&4/04/2020 tại Nhà hát Thành phố. Chúng tôi sẽ thông báo lịch diễn 2020-2021 cụ thể sớm nhất đến Quý vị".

HSBO bày tỏ sự xin lỗi và mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của khán giả trong nước và quốc tế.

Việc ngưng biểu diễn trong nhiều tháng liên tục từ khi dịch Covid -19 diễn ra, chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thu nhập cũng như nhịp độ biểu diễn của các nghệ sĩ. Tuy vậy, với hoàn cảnh "bất khả kháng", việc bảo vệ an toàn cho các nghệ sĩ cũng như khán giả là điều cần thiết. 

MỚI - NÓNG