Nhân viên mắc Covid-19, đài KBS Hàn Quốc đóng cửa trụ sở chính

Đài KBS đóng cửa trụ sở chính để kiểm dịch, khử khuẩn. Ảnh: Koreaboo
Đài KBS đóng cửa trụ sở chính để kiểm dịch, khử khuẩn. Ảnh: Koreaboo
TPO - Đài KBS đã cho đóng cửa trụ sở chính để tiến hành các thủ tục kiểm dịch sau khi một nhân viên dương tính với virus gây dịch Covid-19.

AllKpop dẫn thông báo từ Đài Phát thanh - Truyền hình Hàn Quốc KBS đưa tin, trụ sở chính tại quận Youngdeung, Seoul tạm đóng cửa trong 24 giờ tới để thực hiện các thủ tục kiểm dịch và khử trùng, đồng thời nhân viên được yêu cầu làm việc tại nhà.

Thông báo này được đưa ra sau khi một nhân viên nam dọn vệ sinh (được gọi là A) và 11 đồng nghiệp tự nguyện cách ly.

Cụ thể, tối ngày 9/3, nhà đài nhận được thông báo từ A rằng, con trai của A dương tính với virus Sars-CoV-2 gây dịch Covid-19. Ngay sau đó, A cùng 11 đồng nghiệp khác nộp đơn xin tự cách ly, cũng như xét nghiệm virus. Đến tối 10/3, kết quả xét nghiệm cho thấy A dương tính với chủng virus corona mới.

Theo KBS, A phụ trách dọn dẹp ở tầng hầm, tầng 1 và tầng 2 của toàn nhà. “A luôn sử dụng gang tay vô trùng và đeo khẩu trang lúc làm việc. Đồng nghiệp của anh/cô ấy vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm”, thông báo cho hay.

Cập nhật mới nhất tính đến sáng 11/3 từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết, Hàn Quốc tăng thêm 242 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca COVID-19 toàn quốc lên 7.755, trong đó có 60 trường hợp tử vong. Hiện tại, Hàn Quốc là một trong những điểm nóng dịch Covid-19 tại châu Á, chỉ sau Trung Quốc.

Theo Theo AllKpop
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.