Ở tuổi 81, NSƯT Đức Trung bây giờ ra sao?

NSƯT Đức Trung xuất hiện trong "Giai điệu tự hào" tháng 4
NSƯT Đức Trung xuất hiện trong "Giai điệu tự hào" tháng 4
TPO - Ở độ tuổi xưa nay hiếm, NSƯT Đức Trung vẫn quan tâm tới đời sống nghệ thuật nước nhà. Sau khi nghỉ hưu, ông vẫn đứng lớp giảng dạy diễn xuất cho nhiều khóa diễn viên tại Hãng phim truyện, thi thoảng nhận lời tham gia phim truyền hình, tuy nhiên gần đây ông ít xuất hiện hơn.

NSƯT Đức Trung-ông già đầu bạc quen thuộc với khán giả suốt mấy chục năm qua- là một trong số khách mời của chương trình Giai điệu tự hào “Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi”, số đặc biệt kỷ niệm sinh nhật Lưu Quang Vũ.

Ê kíp “Giai điệu tự hào” tháng 4 vừa ghi hình ngày 12/4. Được biết ban đầu Giai điệu tự hào có ý tưởng khác, trước tình hình Việt Nam và toàn thế giới đang trải qua những ngày cam go trong đại dịch COVID-19, những người thực hiện muốn hướng về những tác phẩm nghệ thuật nâng đỡ tinh thần con người Việt Nam trong những năm tháng khó khăn. Giai điệu tự hào tháng 4 với chủ đề “Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi” đặt theo tên tác phầm của Lưu Quang Vũ, ca ngợi sức mạnh của nhân dân, tinh thần đoàn kết, sự hi sinh của con người Việt Nam trong suốt chặng đường lịch sử, cũng như nhiều câu chuyện thời sự nóng hổi về cuộc chiến chống COVID-19 hiện nay. Dẫn dắt chương trình là nhà báo Tạ Bích Loan, MC Lê Anh, Hồng Nhung. Chương trình phát sóng 20h40 tối 19/4 trên VTV1.
Ở tuổi 81, NSƯT Đức Trung bây giờ ra sao? ảnh 1 Nghệ sỹ với nụ cười hiền lành quen thuộc với khán giả trong suốt mấy chục năm qua
Trong số khách mời kỳ này có NSƯT Đức Trung, nay bước vào tuổi 81. Ông nguyên là Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, một trong những gương mặt gạo cội của Nhà hát Tuổi trẻ thời kỳ đầu. Ông chuyển công tác về Nhà hát từ năm 1979, trước đó ông gia nhập nghệ thuật Tổng cục Chính trị. Trên sân khấu cũng như các bộ phim, điều đặc biệt ở NSƯT Đức Trung ở chỗ ông thường đóng đinh với các vai chính diện, trong đó phải kể tới những lần hóa thân thành Bác Hồ trên sân khấu và cả trên màn ảnh. NSƯT Đức Trung được mời tới Giai điệu tự hào lần này bởi ông gắn bó với nhiều vở kịch của Lưu Quang Vũ trong suốt thời gian ở Nhà hát Tuổi trẻ như Lời thề thứ 9, Lời nói dối cuối cùng, Mùa hạ cuối cùng, Sống mãi tuổi 17.
Ở tuổi 81, NSƯT Đức Trung bây giờ ra sao? ảnh 2 "Giai điệu tự hào" tháng 4 là số đặc biệt kỷ niệm sinh nhật Lưu Quang Vũ
Từng có 5 năm ở Trường Sơn, 20 năm trong quân ngũ nên ông cảm nhận rõ sức tác động mạnh mẽ, sự nâng đỡ tinh thần lớn lao từ những tác phẩm thời ấy của Lưu Quang Vũ. Ông sẽ chia sẻ thêm về sự đón nhận của khán giả đối với các vở diễn của Lưu Quang Vũ mấy chục năm trước. Khán giả thời nay ít biết, diễn viên Lê Tuấn Anh (Nhà hát Tuổi trẻ) chuyên vai phản diện lại là con trai của NSƯT Đức Trung. Trong một lần phỏng vấn, anh Tuấn Anh kể vui cứ mỗi lần anh nhận vai phản diện, vai xã hội đen là bố anh lại lắc đầu, bởi NSƯT Đức Trung mấy chục năm trong nghề hầu hết đều chọn làm... người tốt. Ở độ tuổi xưa nay hiếm, NSƯT Đức Trung vẫn quan tâm tới đời sống nghệ thuật nước nhà. Còn nhớ tại cuộc tiễn đưa NSND Anh Tú, nghệ sỹ Đức Trung nói ông thi thoảng vẫn xem một số vở diễn của Nhà hát Tuổi trẻ, Nhà hát Kịch Việt Nam. Sau khi nghỉ hưu, ông vẫn đứng lớp giảng dạy diễn xuất cho nhiều khóa diễn viên tại Hãng phim truyện, thi thoảng nhận lời tham gia phim truyền hình, tuy nhiên gần đây ông ít xuất hiện hơn.
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.