Phiến đá dùng làm bục leo lên ngựa bất ngờ có giá gần 500 triệu đồng

TPO - Một phiến đá cẩm thạch được dùng để làm bục hỗ trợ leo lên lưng ngựa bất ngờ trở thành cổ vật quý hiếm, với giá trị gần 500 triệu đồng.

Theo Daily Mail, khoảng 20 năm trước, một gia đình ở làng Whiteparish thuộc Wiltshire, Anh, đã đào được một phiến đá trong vườn phía sau nhà. Kể từ đó, người chủ đã sử dụng phiến đá như bục hỗ trợ để leo lên lưng ngựa, cho đến khi nhận thấy trên bề mặt phiến đá có khắc hai vòng nguyệt quế và những ký tự lạ.

Phiến đá dùng làm bục leo lên ngựa bất ngờ có giá gần 500 triệu đồng ảnh 1 Phiến đá được dùng làm bục leo lên ngựa suốt 20 năm cho đến khi được xác định là cổ vật.

Một nhà khảo cổ xác định, phiến đá có niên đại vào thế kỷ thứ 2 sau Công nguyên, có thể có nguồn gốc từ Hy Lạp hoặc Trung Đông. Nhiều khả năng, phiến đá được một quý tộc giàu có nào đó đưa đến Anh vào cuối thế kỷ 18 hoặc thế kỷ 19.

Phiến đá cao 63,5cm hiện đang được bán đấu giá tại nhà đấu giá Woolley&Wallis ở Salisbury, Wiltshire. Một giả thuyết cho rằng, phiến đá đến từ một trang viên lịch sử như Cowesfield House, Broxmore House và Paulton's Park. Theo đó, Cowesfield House và Broxmore House đều bị phá hủy vào năm 1949 sau khi được quân đội trưng dụng trong Thế chiến thứ hai; còn ngôi nhà ở Paulton's Park bị phá hủy trong một trận hỏa hoạn vào năm 1963.

Phiến đá có thể được tìm thấy trong đống đổ nát của một trong các địa điểm trên, rồi vận chuyển đến vị trí hiện tại. Người chủ sau khi chuyển đến căn nhà gỗ ở làng Whiteparish đã dọn dẹp vườn tược và phát hiện phiến đá phủ đầy bùn đất. Điều này lý giải vì sao họ không nhìn thấy các hoa văn trên bề mặt phiến đá. Theo thời gian, bụi bẩn bị trôi đi, để lộ hai vòng nguyệt quế và dòng chữ cổ.

Phiến đá dùng làm bục leo lên ngựa bất ngờ có giá gần 500 triệu đồng ảnh 2 Khu vườn tìm thấy phiến đá. Đến bây giờ, người ta không rõ lý do phiến đá có nguồn gốc từ Hy Lạp hoặc Trung Đông lại "trôi dạt" đến Anh.

Khi phát hiện điểm lạ, người chủ đã nhờ cậy một nhà khảo cổ học địa phương kiểm tra phiến đá. Theo Clare Durham, phó giám đốc của Woolley & Wallis, người chủ bị bất ngờ khi biết phiến đá là cổ vật, có giá trị lên đến 15.000 bảng Anh (gần 470 triệu đồng).

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG