Tài tử gạo cội Ngô Mạnh Đạt qua đời

Tài tử gạo cội Ngô Mạnh Đạt qua đời
TPO - Tài tử chuyên vai phụ đình đám của làng giải trí Hong Kong Ngô Mạnh Đạt đã qua đời ở tuổi 70 sau thời gian chiến đấu với bệnh tật.

Sina đưa tin, Ngô Mạnh Đạt đã qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư gan vào chiều ngày 27/2 (giờ địa phương) ở bệnh viên, hưởng thọ 70 tuổi. Hiện chưa có kế hoạch tang lễ cụ thể.

Trước đó, theo truyền thông Hong Kong (Trung Quốc), tài tử đình đám rơi vào tình trạng nguy kịch, được chuyển đến phòng hồi sức tích cực (ICU) vào tối ngày 26/2. Một người bạn tiết lộ với Sina, Ngô Mạnh Đạt đã được đặt nội khí quản và tiêm morphine vài ngày trước đó. Khi được đưa vào ICU, bác sĩ cũng tiêm thêm thuốc trợ tim. “Ông ấy giống như đang ngủ, không phải hoàn toàn không có phản ứng gì, nhưng có vẻ ông ấy không thể nghe thấy”, người này mô tả tình trạng của Ngô Mạnh Đạt trước lúc qua đời.

Ngô Mạnh Đạt sinh năm 1951 ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, nhưng cùng gia đình chuyển đến Hong Kong vào năm 7 tuổi. Ông là một nam diễn viên kỳ cựu của điện ảnh xứ Cảng Thơm, với nhiều vai phụ đặc sắc. Ông còn được mệnh danh là “vai phụ vàng”. Năm 1974, Ngô Mạnh Đạt tham gia khóa đào tạo diễn xuất của TVB (cùng khóa với Châu Nhuận Phát). Sau này ông cùng với Châu Tinh Trì là một cặp đôi ăn ý trong nhiều phim hài từ cuối thập niên 1980 cho đến tận thập niên 2000. Năm 1990, ông được trao Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông (Kim Tượng) dành cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với phim "Thiên nhược hữu tình" (đóng cùng Lưu Đức Hoa).

Tên tuổi của Ngô Mạnh Đạt gắn liền với nhiều tác phẩm đình đám như “Thần bài”, “Lộc đỉnh ký”, "Tây Du Ký" I, II, III (của Châu Tinh Trì), "Bách biến tinh quân", "Vua hài kịch", "Tinh Võ Môn 1991", "Hoàng tử bánh trứng", "Vua phá hoại", "Đội bóng Thiếu Lâm"... Năm 2006, ông có vai chính đầu tay và cũng là duy nhất trong "Diệu thủ Thần Bổ Tiêu giai nhân".

Tài tử gạo cội Ngô Mạnh Đạt qua đời ảnh 1 Ngô Mạnh Đạt và Châu Tinh Trì là "cặp bài trùng" một thời.

Những năm cuối đời, ông chỉ đóng vai khách mời trong các bộ phim “Lưu lạc địa cầu”, “Tân Ô Long Viện 2018”. Sức khỏe sa sút khiến ông từng bị kiệt sức, phải dùng máy thở trên phim trường “Lưu lạc địa cầu” vào năm 2019.

Về đời tư, ông là người đào hoa khi sống cùng ba bà vợ. Ông có tổng cộng 5 người con. Kinh tế cuối đời cũng không mấy dư dả. Ông từng có thời gian nợ ngập đầu vì thói cờ bạc. Một người bạn thân thiết cho biết, vào những phút cuối đời, vợ con ông đều túc trực ở bên. Các em trai của ông cũng có mặt, nhưng không thấy mẹ ruột của ông.

Theo Theo Sina
MỚI - NÓNG