‘Tết Vạn Lộc’: Quang Lê nói lời cảm tạ, tiễn biệt Chí Tài và các nghệ sĩ ra đi năm qua

"Tết Vạn Lộc" mang chủ đề "Hai quê"
"Tết Vạn Lộc" mang chủ đề "Hai quê"
TPO - Chương trình ghi hình “Tết Vạn Lộc 2021” chủ đề “Hai quê” diễn ra tại Cung văn hoá Hữu nghị Hà Nội, quy tụ đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và nghệ sĩ hải ngoại.

Nghệ sĩ Vượng Râu mở màn “Tết vạn lộc” bằng ca khúc “Gạo trắng trăng thanh” của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Nhạc phẩm chuyển tải tâm hồn yêu mến khung cảnh làng quê thanh bình êm ả.
Ca khúc mở màn gợi mở chủ đề “Hai quê” xuyên suốt chương trình.

‘Tết Vạn Lộc’: Quang Lê nói lời cảm tạ, tiễn biệt Chí Tài và các nghệ sĩ ra đi năm qua ảnh 1 "Hai quê" là chủ đề mà nhiều nghệ sĩ đồng cảm và tâm đắc

Tổng đạo diễn Nguyễn Công Vượng muốn nhắn nhủ rằng ai cũng ít nhất có hai quê, một quê hương nơi mình sinh ra và một nơi trưởng thành, lập nghiệp. Và mỗi quê đó, ta đều có những mến yêu, những chắt chiu và trăn trở đề từ đó chúng ta cống hiến, phụng sự đất nước, xã hội, con người, thể hiện khả năng của mình. Chủ đề này rất hợp với bối cảnh cả nhân loại trải qua năm biến động do COVID-19, ngăn trở nhiều người con trở về quê hương dịp xuân về.

‘Tết Vạn Lộc’: Quang Lê nói lời cảm tạ, tiễn biệt Chí Tài và các nghệ sĩ ra đi năm qua ảnh 2 Ca khúc mở màn đậm hồn quê

Một trong những điều cảm động của “Tết Vạn Lộc” năm nay là sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ gạo cội như NSND Thu Hiền (hát Duyên quê của Hoàng Thi Thơ), NSND Thanh Hoa (hát Về quê của nhạc sĩ Phó Đức Phương), NSƯT Thanh Thanh Hiền bên cạnh dàn ca sĩ, nghệ sĩ trẻ như Dương Hồng Loan, Hồ Quang 8, Bạch Công Khanh, Ninh Hải, Hà Vân, Tuấn Cường, Huy Cường, Thúy Hà, cùng các ca sĩ hải ngoại như Nguyễn Hưng, Đức Huy, Minh Tuyết, Quang Lê, Hồ Lệ Thu, Nguyễn Hồng Nhung.

‘Tết Vạn Lộc’: Quang Lê nói lời cảm tạ, tiễn biệt Chí Tài và các nghệ sĩ ra đi năm qua ảnh 3 NSND Thanh Hoa hát "Về quê" của nhạc sĩ Phó Đức Phương
Đặc sản của “Tết Vạn Lộc” còn có các tác phẩm hài kịch do nghệ sĩ Vương Râu viết kịch bản và dàn dựng. “Nỗi niềm của cha” xoay quanh những đứa con bất hiếu (Xuân Nghĩa, Hiệp Vịt, Tuấn Kha, Lệ Mỹ). Người cha già yếu Vượng Râu) bị tai biến ngồi xe lăn nhưng chúng phiêu bạt phương xa cả nửa năm trời không ngó ngàng. Thế nhưng, khi báo tin bố yếu sắp chết chúng ùa về bàn nhau bán nhà để chia của cải. Hoàn cảnh của người cha và màn kịch lũ con bày ra để tranh giành của cải mang lại tiếng cười và cả những điều đắng đót đáng suy ngẫm.
‘Tết Vạn Lộc’: Quang Lê nói lời cảm tạ, tiễn biệt Chí Tài và các nghệ sĩ ra đi năm qua ảnh 4 NSƯT Thanh Thanh Hiền không còn song ca cùng Chế Phong trên sân khấu "Tết Vạn Lộc" như mọi năm
Cùng dẫn chương trình với Thảo Vân và Nguyễn Hữu Chiến Thắng còn có Bạch Công Khanh. Sau tiểu phẩm “Nỗi niềm của cha”, Bạch Công Khanh gọi Vượng Râu là vua của bi hài kịch. “Mọi danh xưng không quan trọng bằng việc khán giả xem và thấy thấm. Làm hài bông phèng thì dễ nhưng làm hài mà có bi, trong bi có hài mới thực sự khó, thách thức người viết kịch bản, đạo diễn và diễn viên như tôi. Tôi là gì cũng không quan trọng, chỉ cần gọi tôi là Mr. Vượng Râu cũng được rồi”, đạo diễn Vượng Râu nói.
‘Tết Vạn Lộc’: Quang Lê nói lời cảm tạ, tiễn biệt Chí Tài và các nghệ sĩ ra đi năm qua ảnh 5 Tiểu phẩm bi hài "Nỗi niềm của cha"
Gắn liền với ca khúc “Hai quê”, nhưng lần này ca sĩ Quang Lê nhường cho Tuấn Cường hát ca khúc tủ và ca khúc chủ đề chương trình. Anh hát “Về quê ngoại” và “Xin thời gian qua mau”. Ca khúc của Lam Phương “Xin thời gian qua mau” gợi bao nỗi nhớ, ca sĩ Quang Lê chia sẻ, năm cũ vừa qua là một năm nhiều mất mát với văn nghệ Việt Nam. Chúng ta lần lượt từ giã nhiều tên tuổi lẫy lừng: Lam Phương, Phó Đức Phương, Lê Dinh và Chí Tài. Bài hát trên là lời cảm tạ vừa là lời tiễn biệt mà Quang Lê đã thay mặt cho anh chị em nghệ sỹ gửi đến những tên tuổi vừa từ giã công chúng trong năm vừa qua.
‘Tết Vạn Lộc’: Quang Lê nói lời cảm tạ, tiễn biệt Chí Tài và các nghệ sĩ ra đi năm qua ảnh 6 Ca sĩ Quang Lê chọn ca khúc nhiều tâm sự để tri ân các nghệ sĩ ra đi trong năm 2020
Không riêng Quang Lê, nhiều ca khúc và ca sĩ khác góp thêm giọng hát và tâm sự gửi gắm qua những ca khúc thấm đẫm tình yêu, tình quê hương nói hộ tâm trạng nhiều người con xa quê.
MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.