Thanh Sơn ‘Tình yêu và tham vọng’ khuấy động phố đi bộ

TPO - Diễn viên Thanh Sơn (Tình yêu và tham vọng) tham gia thử thách đi bộ cùng Trái Đất Xanh tại phố đi bộ.

Thử thách do Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam phát động, thu hút đông đảo bạn trẻ từ giữa tháng 5 mang tới những trải nghiệm thú vị và bài học ý nghĩa.

Diễn viên Thanh Sơn tham gia thử thách 3 ngày đi bộ cùng Trái Đất Xanh. Bài viết của anh trên trang facebook cá nhân nhanh chóng thu về hàng nghìn lượt yêu thích và chia sẻ.

Với sự hăng hái và nhiệt huyết, Thanh Sơn nhanh chóng hoàn thành 30.000 bước đi bộ. Với anh, đây là lựa chọn thực sự ý nghĩa trong những ngày nghỉ, giúp anh thấy cuộc sống có ý nghĩa chỉ từ những điều nhỏ.

Thanh Sơn ‘Tình yêu và tham vọng’ khuấy động phố đi bộ ảnh 1

Thanh Sơn tham gia thử thách đi bộ

Trái đất xanh với thử thách “đi bộ 3 ngày” mang ý nghĩa bảo vệ môi trường, giảm sự phụ thuộc di chuyển vào phương tiện cá nhân, khuyến khích đi bộ nhiều hơn để tăng cường sức khỏe, sử dụng phương tiện công cộng nhằm bảo vệ môi trường ứng phó biến đổi khí hậu; hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (5/6) và ngày Đại dương thế giới (8/6).

Chương trình “Trái đất xanh” được chia làm hai giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu phát động trực tuyến, bằng chiến dịch thực hiện đủ 30.000 bước đi trong ba ngày liên tiếp và đăng lên trang facebook cá nhân cùng nội dung tuyên truyền bảo vệ môi trường nâng cao sức khỏe. Giai đoạn thứ hai là lễ tổng kết phòng trào, dự kiến tổ chức tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm - Hà Nội vào sáng ngày 07/06, trong đó có chương trình nghệ thuật đặc sắc.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.