Thiền sư Thích Nhất Hạnh trở lại Huế tịnh dưỡng

Thiền sư Thích Nhất Hạnh trở về Việt Nam sau một thời gian thăm khám sức khỏe ở Thái Lan. Ảnh: Võ Thạnh.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh trở về Việt Nam sau một thời gian thăm khám sức khỏe ở Thái Lan. Ảnh: Võ Thạnh.
Trưa 4/1, thiền sư Thích Nhất Hạnh trở về tổ đình Từ Hiếu (TP Huế, Thừa Thiên Huế) để tịnh dưỡng, sau hơn một tháng sang Thái Lan kiểm tra sức khỏe.

13h, máy bay được thuê riêng chở thiền sư Thích Nhất Hạnh cùng tăng ni Làng Mai (Thái Lan) đáp xuống sân bay quốc tế Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ở phía ngoài, hàng chục phật tử đứng chờ đón.

Trong bộ áo nâu sòng, đội mũ len, thiền sư xuất hiện trên chiếc xe lăn, mỉm cười đáp lại lời chào của phật tử. Sau vài phút dừng ở sảnh sân bay, thiền sư được  đưa lên xe trở về tổ đình Từ Hiếu (phường Thuỷ Xuân, TP Huế) để tịnh dưỡng. Đây là ngôi chùa ông xuất gia tu tập từ nhỏ.

Theo trụ trì tổ đình Từ Hiếu, thiền sư Thích Nhất Hạnh sẽ tịnh dưỡng ở thất Lắng Nghe bên phải chánh điện, nơi ngài tịnh dưỡng một năm qua sau khi trở về từ Thái Lan từ ngày 28/10/2018.

Thiền sư có ý nguyện sống tại tổ đình Từ Hiếu cho đến ngày viên tịch. Ngày 28/11/2019, ông rời khỏi chùa Từ Hiếu sang Thái Lan để kiểm tra sức khỏe.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh trở lại Huế tịnh dưỡng ảnh 1 Tăng ni chào đón thiền sư tại chùa Từ Hiếu. Ảnh: Võ Thạnh.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh sinh năm 1926 tại Thừa Thiên Huế, là tổ đời thứ 8 của môn phái Từ Hiếu, đời thứ 42 của thiền phái Lâm Tế. Năm 40 tuổi, ông rời Việt Nam, sáng lập dòng tu Tiếp Hiện và thiết lập các trung tâm thực hành, thiền viện ở nhiều nước.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh là lãnh đạo Phật giáo có ảnh hưởng lớn ở phương Tây, tích cực thúc đẩy hòa bình. Ông đưa ra khái niệm "Phật giáo dấn thân" trong cuốn "Việt Nam: Hoa sen trong biển lửa". 

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...