‘Tình đầu quốc dân’ Hàn Quốc: Ba lần ly hôn, bị ép khoả thân năm 14 tuổi

TPO - Nữ diễn viên Lee Sang Ah mới đây đã chia sẻ với khán giả truyền hình về đường tình duyên trắc trở, với ba cuộc hôn nhân thất bại.

Tập mới phát sóng gần đây của chương trình “Are You Eating Well” của SBS Plus nhận được sự chú ý từ khán giả Hàn Quốc khi khách mời, Lee Sang Ah, trải lòng về chuyện đời nhiều trắc trở, nhất là đường tình duyên.

‘Tình đầu quốc dân’ Hàn Quốc: Ba lần ly hôn, bị ép khoả thân năm 14 tuổi ảnh 1 Lee Sang Ah trong show "Are You Eating Well".

Nữ diễn viên 7x kể, cô kết hôn với nghệ sĩ hài Kim Han Seok vào năm 1997 – thời điểm đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Gọi lần bén duyên đó là định mệnh, nhưng chỉ 4 tháng sau đó, cặp đôi ly thân. Họ hoàn thành thủ tục ly hôn vào năm 1998.

Theo Lee Sang Ah, đó là lần đầu cô nếm trải được cảm giác thất bại. Sự đau khổ và tổn thương quá lớn đến mức nữ diễn viên từng nghĩ đến chuyện tự tử.

Cuộc hôn nhân đầu tiên “sớm nở, chóng tàn” nhưng không vì thế mà Lee Sang Ah ngừng khát khao về một gia đình hạnh phúc. Hai năm sau đó, cô tái hôn với nhà sản xuất phim Jeon Cheol. Đáng tiếc, cô và người chồng thứ hai không gắn bó bền lâu, chỉ kéo dài một năm và cũng đi đến kết cục “đường ai nấy đi” vì áp lực kinh tế. Dù ngắn ngủi, Lee Sang Ah được an ủi phần nào khi có con gái Jin Seo.

Đến năm 2002, Lee Sang Ah tiếp tục vào lễ đường lần thứ ba với doanh nhân Yoon Ki Young. Theo mỹ nhân họ Lee, người chồng họ Yoon đã giúp đỡ lúc cô gặp khó khăn, tình cảm nảy sinh từ đó.

Tuy nhiên, như hai “lần đò” trước, cuộc hôn nhân thứ ba của Lee Sang Ah cũng có chung kết cục. Cặp đôi bên nhau 11 năm trước khi chính thức ly hôn. Theo ngôi sao “Cú nhảy cuối cùng”, thời gian chung sống cô gặp rất nhiều tin đồn thất thiệt, áp lực tâm lý và dị nghị từ bên ngoài.

Liên tiếp thất bại trên con đường tình ái, Lee Sang Ah không còn hào hứng về việc gắn bó thêm với người đàn ông nào nữa. Hiện cô đang sống cùng con gái. Cuộc sống giữa hai mẹ con không tránh khỏi bất hoà, cãi vã, nhưng họ nhanh chóng làm lành và luôn yêu thương nhau.

Lee Sang Ah sinh năm 1972, là nữ diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng vào những năm 90 của thế kỷ trước. Cô bước chân vào làng giải trí từ rất sớm, từ lúc mới 12 tuổi. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, trong trẻo, cô được khán giả yêu mến gọi là “tình đầu quốc dân”.

‘Tình đầu quốc dân’ Hàn Quốc: Ba lần ly hôn, bị ép khoả thân năm 14 tuổi ảnh 2 Nhan sắc ngọt ngào, trong sáng thời trẻ của Lee Sang Ah.

Bộ phim giúp cô bước vào hàng ngũ sao hạng A là “Cú nhảy cuối cùng” vào năm 1994, đóng cùng với Son Ji Chang, Jang Dong Gun, Shim Eun Ha... Sau đó, cô cũng không có vai diễn ấn tượng nào khác, còn kết hôn sớm khiến sự nghiệp nhanh chóng lụi tàn. Hiện tại, nữ diễn viên chỉ được mời đóng các vai phụ trong phim truyền hình.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2015 trên đài TvN, Lee Sang Ah từng gây chú ý khi tiết lộ bị ép đóng cảnh khoả thân lúc mới 14 tuổi.

Cụ thể, năm 1986, cô tham gia phim điện ảnh "Giọt lệ ly biệt". Đạo diễn buộc cô phải đóng cảnh khoả thân, còn đe doạ nếu không “cởi” thì phải bồi thường hợp đồng. Mới làm diễn viên được 2 năm, danh tiếng và tiền bạc đều chưa có, Lee Sang Ah phải chấp nhận tủi nhục.

‘Tình đầu quốc dân’ Hàn Quốc: Ba lần ly hôn, bị ép khoả thân năm 14 tuổi ảnh 3 Cảnh khoả thân bị bắt ép của Lee Sang Ah.

Sự nghiệp mờ nhạt, mỹ nhân một thời còn bị nhận xét nhan sắc ngày càng khác lạ. Năm 2019, Lee Sang Ah thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ để níu kéo tuổi xuân nhưng không may để lại di chứng. Cô khuyên những ai có ý định “dao kéo” nên thận trọng, tránh những cơ sở không uy tín, bác sĩ thiếu chuyên nghiệp.

‘Tình đầu quốc dân’ Hàn Quốc: Ba lần ly hôn, bị ép khoả thân năm 14 tuổi ảnh 4 Gương mặt bị biến chứng do phẫu thuật thẩm mỹ của nữ diễn viên họ Lee.
Theo Theo DongA
MỚI - NÓNG