Tránh COVID-19, người dân Israel ngồi xuồng, xem phim chiếu phim trên mặt nước

TPO - Thành phố Tel Aviv tổ chức rạp chiếu phim nổi trên mặt nước để đáp ứng nhu cầu giải trí của người dân Israel trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.   

Mới đây, Israel triển khai loại hình rạp chiếu phim nổi trên nước nhằm đáp ứng nhu cầu của khán giả yêu điện ảnh trong mùa dịch Covid-19.

Quốc gia Trung Đông thử nghiệm lần đầu mô hình này ngày 20/8 trên một mặt hồ ở thành phố Tel Aviv. Người đến xem phim được ngồi trên 70 chiếc xuồng có bàn đạp và mái chèo, với mỗi xuồng cách nhau 2m để duy trì khoảng cách phòng dịch an toàn.

Tránh COVID-19, người dân Israel ngồi xuồng, xem phim chiếu phim trên mặt nước ảnh 1 Rạp chiếu phim trên mặt nước ở Tel Aviv, Israel.

Theo thông cáo từ thành phố Tel Aviv, rạp sẽ trình chiếu hai bộ phim mỗi tối, trong tuần cuối tháng 8. Suất chiếu đầu tiên của rạp chiếu phim độc đáo này là một bộ phim hài, Gia đình Paddington 2, thu hút hơn 200 khán giả.

Một người xem hứng khởi chia sẻ: “Thật tuyệt vời khi được trải nghiệm rạp chiếu phim độc nhất vô nhị mùa dịch này. Xem phim chuẩn phong cách mùa dịch là đây! Chúng tôi đã có một buổi tối tuyệt vời. Cả gia đình tôi đều rất thích loại hình rạp chiếu này. Cảm ơn chính quyền Tel Aviv rất nhiều!”.

Sau khi ngăn chặn thành công dịch Covid-19 hồi tháng 5, Israel lại đang phải vật lộn với đợt lây nhiễm thứ hai. Theo Reuters, tính đến thời điểm hiện tại, có hơn 100.000 trường hợp mắc virus SARS-CoV-2 với hơn 795 ca tử vong tại Israel. Chính phủ nước này đã đưa ra chỉ thị đóng cửa nhiều địa điểm tụ tập đông người, bao gồm cả rạp chiếu phim.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG