Triển lãm những mốc son của Đảng

Người xem ôn lại những chặng đường lịch sử của Đảng tại triển lãm “Đảng ta thật là vĩ đại”. Ảnh: KỲ SƠN
Người xem ôn lại những chặng đường lịch sử của Đảng tại triển lãm “Đảng ta thật là vĩ đại”. Ảnh: KỲ SƠN
TP - Hai triển lãm quy mô do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì dịp này điểm lại dấu mốc lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, là món quà hướng tới 91 năm thành lập Đảng, chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  

Ðảng ta thật là vĩ đại

Đây là triển lãm khai mạc chiều 18/1, kéo dài hết 24/1 tại Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam. Ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ VHTTDL cảm ơn Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam phối hợp với Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Văn hóa cơ sở, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Thư viện Quốc gia Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam đóng góp nhiều hình ảnh, tư liệu lịch sử đặc biệt giá trị. Hiện vật, hình ảnh được lựa chọn nhằm một lần nữa khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, đổi mới và xây dựng đất nước, cùng những thành tựu mà nhân dân ta đã giành được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nội dung nổi bật là hình ảnh ảnh, tư liệu về Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hình ảnh, tư liệu tập trung kể về quá trình ra đời của Đảng, quá trình hình thành những tổ chức Đảng Cộng sản đầu tiên, vai trò lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền.

Ở chặng đường Đảng lãnh đạo nhân dân giành chính quyền và dẫn dắt nhân dân ta thực hiện các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do, người xem ôn lại mốc son chiến thắng Điện Biên Phủ, Cách mạng Xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, Cách mạng Dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam 1954 - 1975, đưa tới thắng lợi thống nhất đất nước ngày 30/4/1975. Vai trò của Đảng tiếp tục được khẳng định trong quá trình quân, dân ta tiếp tục vừa tập trung khôi phục kinh tế - xã hội, khẩn trương khắc phục hậu quả nặng nề do chiến tranh để lại và giữ vững chủ quyền biên giới Tây Nam, chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Triển lãm cũng giới thiệu những hình ảnh đặc biệt về 12 kỳ Đại hội.

Triển lãm những mốc son của Đảng ảnh 1 Ảnh chụp tác phẩm về Hội nghị thành lập Đảng ngày 3/2/1930 của họa sĩ Phi Hoanh

Bên cạnh các nội dung trưng bày nêu trên, triển lãm còn có các khu trưng bày chuyên đề: Những đóng góp của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa giới thiệu những hình ảnh về xây dựng quân đội, công an chính quy hiện đại, bảo vệ an ninh biên giới, giữ vững toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia. Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh giới thiệu những hình ảnh về thanh niên học tập và làm theo lời Bác; những tư liệu, hiện vật như sách học văn hóa, nhật ký, sơ yếu lý lịch, đơn thư tình nguyện vào Nam chiến đấu, khăn quàng, đôi dép cao su, áo trấn thủ, mũ cối, chiếc gậy Trường Sơn, đồ dùng sinh hoạt bằng tre của thanh niên xung phong chống Pháp, võng dây, chăn, dù, bi đông. Sách, tư liệu về Đảng Cộng sản Việt Nam gần 200 ấn phẩm về Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

200 tài liệu về đại hội Ðảng

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia khai mạc trưng bày chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam- Từ Đại hội đến Đại hội” sáng 19/1. Khoảng hơn 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh đặc biệt do Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng chọn lọc, giới thiệu khái quát sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và đặc biệt là 12 kỳ Đại hội Đảng.

“Trưng bày chuyên đề này giúp công chúng có cái nhìn khái quát, hệ thống về sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam; 12 kỳ Đại hội Đảng với đường lối, chủ trương, chính sách lớn, cùng quá trình xây dựng Đảng vững mạnh về tổ chức, trong sáng về tư tưởng để đảm đương vai trò lãnh đạo đất nước. Bên cạnh đó, người xem và nhất là thế hệ trẻ biết thêm về những thành quả mà Đảng lãnh đạo nhân dân ta đạt được trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ, xây dựng và đổi mới đất nước; về sự gắn bó máu thịt của nhân dân đối với Đảng, góp phần giúp công chúng tăng thêm lòng tin và tự hào về Đảng”, TS. Nguyễn Văn Đoàn, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia nêu.

Trưng bày gồm ba phần: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội và Hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hình ảnh, tài liệu, hiện vật được lựa chọn làm nổi bật những chặng đường lịch sử dân tộc gắn với sự lãnh đạo của Đảng. Triển lãm giới thiệu hình ảnh lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Người chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930, Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt - Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, tháng 2/1930, Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhiều hình ảnh nổi bật của 12 kỳ Đại hội Đảng được giới thiệu tại trưng bày chuyên đề. Tiêu biểu như hình ảnh Đại hội II Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại xã Vinh Quang (nay là xã Kim Bình), huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang (từ ngày 11-19/2/1951). Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt nhịp Bài ca Kết đoàn trong buổi dạ hội chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng do Đoàn Thanh niên Lao động tổ chức tại vườn Bách thảo Hà Nội năm 1960. Hình ảnh đại hội IV gắn với sự nghiệp giải phóng dân tộc, tổng kết cuộc Kháng chiến chống Mỹ cứu nước...

Nhiều sưu tập nổi bật được giới thiệu như sưu tập sách, văn kiện của Đảng qua các kỳ Đại hội, sưu tập tặng phẩm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế tặng Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội, sưu tập tranh cổ động các kỳ Đại hội Đảng; hình ảnh Tổng Bí thư của Đảng qua các thời kỳ.

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Người xem có hẳn không gian xem 60 tác phẩm tranh cổ động hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tại Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam.

Tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, trưng bày có góc hình ảnh nổi bật hướng về Đại hội thứ XIII của Đảng: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, Hoàn Kiếm và Tây Hồ (Hà Nội), ngày 15/10/2019; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc -Trưởng Tiểu ban Kinh tế xã hội, Đại hội lần thứ XIII tổ chức Hội nghị xin ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Hà Nội ngày 26/8/2019; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các cử tri phường An Lạc, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ngày 12/10/2020. 

MỚI - NÓNG