Trước ‘Vợ ba’, loạt phim quốc tế gây tranh cãi vì diễn viên nhí đóng cảnh 18+

TPO - Không chỉ ở Việt Nam, kinh đô điện ảnh Hollywood cũng rất khắt khe về vấn đề để diễn viên vị thành niên đóng cảnh nóng không phù hợp với độ tuổi.

Những ngày qua, giới chuyên môn, báo đài và dư luận trong nước “dậy sóng” bình luận về tác phẩm “Vợ ba” của nữ đạo diễn trẻ Ash Mayfair (Nguyễn Phương Anh) vì để diễn viên 13 tuổi đóng cảnh lộ thân thể, “giường chiếu” và thân mật đồng giới.

Dân mạng chỉ trích đoàn làm phim để diễn viên ở độ tuổi vị thành niên đóng những phân cảnh tình dục không phù hợp, thậm chí còn cho rằng đây là hành vi xâm hại trẻ em.

Trước áp lực từ dư luận, nhà sản xuất “Vợ ba” chủ động trình Cục Điện ảnh xin ngừng chiếu phim vào ngày 21/5, chỉ 4 ngày sau khi công chiếu tại Việt Nam.

Một số đạo diễn, nhân vật có tiếng tăm trong làng phim Việt gọi việc “Vợ ba” ngừng chiếu là “giết chết nghệ thuật”; cho rằng báo chí và khán giả “chưa đủ tầm để thưởng thức nghệ thuật”, “phán xét”,  “định kiến”… Những nhận xét trên càng thổi bùng làn sóng tranh luận trên mạng xã hội.

Tuy nhiên trên thực tế, không chỉ Việt Nam mà ngay cả quốc gia có nền công nghiệp điện ảnh phát triển hàng đầu thế giới như Mỹ, việc để sao nhí đóng cảnh tình dục, bạo lực hoặc cả hai chưa bao giờ là câu chuyện dễ dàng.

Trong lịch sử phát triển của Hollywood, rất nhiều tác phẩm đưa các diễn viên nhí, chủ yếu là nữ, vào các phân cảnh vốn chỉ dành cho những người trưởng thành. Không ít trường hợp đóng cảnh 18+ ở tuổi còn trẻ hơn Nguyễn Phương Trà My lúc quay “Vợ ba”. Và cũng giống như phản ứng của dư luận về “đứa con tinh thần” của Ash Mayfair, những tác phẩm này đều gây tranh cãi nảy lửa thời điểm công chiếu.

Taxi Driver – Tài xế taxi (1976)

Trước ‘Vợ ba’, loạt phim quốc tế gây tranh cãi vì diễn viên nhí đóng cảnh 18+ ảnh 1

“Taxi Driver” là tác phẩm kinh điển của đạo diễn Martin Scorsese, được đề cử 4 giải Oscar và giành giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes 1976.

Trong phim, nữ diễn viên Jodie Foster (lúc đó 12 tuổi) vào vai gái điếm vị thành niên kết bạn với nam chính Travis Bickle (Robert De Niro).

Để được vào vai gái điếm, Jodie Foster phải trải qua bài kiểm tra với một nhà tâm lý học. Chỉ khi nhà tâm lý học này đồng ý, cô mới được phép đóng phim.

Các cảnh nóng trong phim của Foster đều được chị gái Connie (20 tuổi) đóng thế, đồng thời luôn có nhân viên phúc lợi xã hội giám sát chặt chẽ mỗi khi đến cảnh quay của Foster.

Poison Ivy (1992)

Trước ‘Vợ ba’, loạt phim quốc tế gây tranh cãi vì diễn viên nhí đóng cảnh 18+ ảnh 2

Poison Ivy là bộ phim kinh dị độc lập của nữ đạo diễn Katt Shea. Phim kể về cô bé tuổi teen tai quái (Drew Barrymore) tiếp cận gia đình của bạn cô (Sara Gilbert) và quến rũ người cha (Tom Skerritt).

Trong phim, Barrymore (năm đó 17 tuổi) và Skerritt (ngoài 50) đã thực hiện phân cảnh nóng bỏng với nhau.

Khi phim ra rạp, diễn xuất của nữ diễn viên sinh năm 1975 được đánh giá cao, giúp cô thoát mác diễn viên nhí. Tuy nhiên, phim cũng bị chỉ trích vì mô tả “jailbait” (từ chỉ người có độ tuổi nhỏ hơn so với hoạt động tình dục mà pháp luật quy định) như một điều gì đó rất kích thích.

The Crush – Mê dại (1993)

Trước ‘Vợ ba’, loạt phim quốc tế gây tranh cãi vì diễn viên nhí đóng cảnh 18+ ảnh 3

“The Crush”  là một bộ phim kinh dị khiêu dâm Mỹ năm 1993 được viết và đạo diễn bởi Alan Shapiro. Phim kể về một nhà văn tên Nick (Cary Elwes) thuê phòng của một cặp vợ chồng. Trong thời gian sống chung, Nick bị thu hút bởi cô con gái tuổi teen của chủ nhà, Darian (Alicia Silverstone). Darian cũng bị Nick quyến rũ và không cố che giấu điều đó.

Phim được xếp hạng R, chỉ dành cho khán giả trên 18 tuổi. Phim có nhiều cảnh “gợi dục” như Nick nhìn Darian với ánh mắt khao khát qua cửa sổ khi cô tắm nắng ở sân sau; hay Darian cố quyến rũ Nick bằng cách hôn anh… Thời điểm đó, nữ diễn viên Silverstone mới 15 tuổi.

Khi ra mắt, phim làm “bùng nổ” làn sóng Lolita (ấu dâm), và Silverstone trở thành đối tượng bị quấy rối.

Leon: The Professional – Leon: Sát thủ chuyên nghiệp (1994)

Trước ‘Vợ ba’, loạt phim quốc tế gây tranh cãi vì diễn viên nhí đóng cảnh 18+ ảnh 4

Tác phẩm tâm lý hình sự của đạo diễn Pháp Luc Besson được xếp thứ 34 trong Top 250 phim hay nhất mọi thời đại.

Phim xoay quanh nhân vật Leon (Jean Reno), một sát thủ chuyên nghiệp. Trong một phi vụ, Leon nhận nuôi cô bé 12 tuổi Mathilda (Natalie Portman, lúc đó mới 13 tuổi) sau khi gia đình cô bị sát hại. Mù chữ và không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ em, Leon đã dạy Mathilda thứ anh ta giỏi nhất – giết người.

Chưa bàn đến những cảnh bạo lực mà Portman phải đóng, phân cảnh gây tranh cãi nhất phim là Mathilda nằm xuống giường, dùng tay mơn trớn vùng bụng sau khi thú nhận tình yêu với Leon. Cảnh quay này không quá hở hang, nhưng lại mang ý nghĩa tình dục đã mang không ít ý kiến trái chiều cho phim vào thời điểm công chiếu năm 1994. Thậm chí, Portman bị trở thành đối tượng của những kẻ trưởng thành có sở thích bệnh hoạn.

Lolita – Nàng Lolita (1997)

Trước ‘Vợ ba’, loạt phim quốc tế gây tranh cãi vì diễn viên nhí đóng cảnh 18+ ảnh 5

“Lolita” (bản 1997) của đạo diễn Adrian Lyne được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của cố nhà văn Nga Vladimir Nabokov, phát hành lần đầu năm 1955, sau đó được dịch và xuất bản tại New York năm 1967.

Phim kể về mối tình bất thường và vĩ đại của giáo sư Humbert (Jeremy Irons) dành cho con riêng 12 tuổi của vợ, Dolores Haze, hay còn gọi là Lolita (Dominique Swain).

Khi đóng Lolita, Swain lớn hơn nhân vật 2 tuổi, nhưng vẫn quá trẻ so với những gì vai diễn yêu cầu. Phim có khá nhiều phân cảnh nhạy cảm như Lolita ngồi trên đùi của Humbert, Humbert bế Lolita vào phòng ngủ và cởi quần áo của cô… Đỉnh điểm nhất là cảnh Lolita nằm dưới vòi phun nước, lộ rõ đồ lót bên dưới lớp vải ướt nhẹp.

Cũng như những phim trước đó, “Lolita” gây nhiều tranh cãi khi cho diễn viên vị thành niên đóng những cảnh nhạy cảm.

American Beauty – Vẻ đẹp Mỹ (1999)

Trước ‘Vợ ba’, loạt phim quốc tế gây tranh cãi vì diễn viên nhí đóng cảnh 18+ ảnh 6  

“American Beauty” là bộ phim chính kịch Mỹ, do Alan Ball viết kịch bản và là tác phẩm đạo diễn đầu tay của Sam Mendes, giành được giải Oscar năm 1999. Phim kể về nhân viên văn phòng Lester Burnham (Kevin Spacey) gặp phải khủng hoảng ở lứa tuổi trung niên khi nảy sinh tình cảm với Angela Hayes (Mena Suvari) - bạn thân của con gái tuổi teen của anh.

Trong phim, Thora Birch vào vai con gái nhân vật chính, Jane. Một trong những cảnh đáng nhớ của phim là khi phát hiện hàng xóm Ricky (Wes Bentley) quay video cô từ nhà anh ta, Jane đã đi đến cửa sổ và cởi áo.

Thời điểm đóng cảnh lộ ngực, Birch mới chỉ 17 tuổi. Dù nhà sản xuất đã nhận được sự đồng ý của bố mẹ Birch cho cảnh quay nhạy cảm đó, “American Beauty” từng nhận không ít chỉ trích.

Mini's First Time – Lần đầu tiên của Mini (2006)

Trước ‘Vợ ba’, loạt phim quốc tế gây tranh cãi vì diễn viên nhí đóng cảnh 18+ ảnh 7
Hai năm trước khi vào vai Rosalie trong “Twilight”, Nikki Reed đóng vai chính trong một bộ phim độc lập có tên Mini’s First Time của đạo diễn Nick Guthe.

Trong phim, Reed đóng vai một thiếu niên quyết định trở thành gái gọi. Mọi thứ trở nên rắc rối khi khách hàng đầu tiên của cô là cha dượng (Alec Baldwin). Họ phát sinh quan hệ và sau đó là chuỗi ngày cố gắng che đậy hành vi sai lầm đó.

Trong cuốn hồi ký của Baldwin, nam diễn viên nhấn mạnh không biết Seed chỉ mới 16 tuổi khi họ quay cảnh sex (lúc đó anh 46 tuổi). Chỉ sau khi hoàn tất mọi thứ, anh mới biết đã đóng cảnh thân mật với trẻ vị thành niên.

Tuy nhiên, nhà sản xuất của Mini's First Time lập tức lên tiếng phản đối tuyên bố từ Baldwin. Họ khẳng định, nam diễn viên không chỉ biết rõ tuổi của bạn diễn, mà còn có tiếng nói trong việc giúp cô vượt qua ba ứng cử viên khác để trở thành nữ chính.

Hounddog – Chó săn (2007)

Trước ‘Vợ ba’, loạt phim quốc tế gây tranh cãi vì diễn viên nhí đóng cảnh 18+ ảnh 8

Tác phẩm của đạo diễn Deborah Kampmeier có sự tham gia của “cô bé vàng” Dakota Fanning lúc đó mới 12 tuổi.

Trong phim, Fanning có một cảnh bị một thiếu niên cưỡng hiếp. Không hở da thịt, camera chỉ cho thấy khuôn mặt đau đớn của cô, xen kẽ tiếng mưa rơi. Tuy nhiên từng đó thôi cũng khiến phim “lao đao” trong việc tìm nhà phân phố.

Sau khi được công chiếu tại Liên hoan phim Sundance, “Hounddog” được biết đến nhiều hơn với cái tên “bộ phim hiếp dâm Dakota Fanning”. Vô số lời chỉ trích phim xuất hiện tại buổi công chiếu. Không chỉ vậy, cha mẹ của nữ diễn viên bị “khủng bố” vì cho con gái đóng cảnh nhạy cảm như vậy.

Bất chấp những tranh cãi, Fanning cho biết trên Reuters, bộ phim cho cô cảm giác trưởng thành trong nghề nghiệp. “Đó là một bộ phim, những cảnh trên đó không thực sự xảy ra”, ngôi sao 9x nói.

Theo Theo Screenrant
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.