Vào điện Long An, chiêm ngưỡng ‘tuyệt phẩm’ Long bào triều Nguyễn

Đến Huế dịp Tết này là cơ hội tốt nhất để khám phá, chiêm ngưỡng tuyệt phẩm Long bào hoàng đế và các trang phục Cung đình đang được trưng bày tại điện Long An.
Đến Huế dịp Tết này là cơ hội tốt nhất để khám phá, chiêm ngưỡng tuyệt phẩm Long bào hoàng đế và các trang phục Cung đình đang được trưng bày tại điện Long An.
TPO - Những ngày Tết Canh Tý 2020y, khi đến tham quan khu Di sản Huế, du khách, giới nghiên cứu và công chúng có cơ hội chiêm ngưỡng “tuyệt phẩm” trang phục Cung đình nhà Nguyễn, gồm Long bào hoàng đế, Hoàng bào hoàng hậu, Mãng bào hoàng tử, áo sa kép của hoàng tử và công chúa.
VIDEO: Chiêm ngưỡng phục triều Nguyễn (Long bào Hoàng đế, Hoàng bào Hoàng hậu, Mãng bào Hoàng tử...) tại điện Long An (Huế) dịp Tết Canh Tý 2020
Vào điện Long An, chiêm ngưỡng ‘tuyệt phẩm’ Long bào triều Nguyễn ảnh 1 Điện Long An (Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế) là nơi đang trưng bày “tuyệt phẩm” Long bào đế vương triều Nguyễn.
Vào điện Long An, chiêm ngưỡng ‘tuyệt phẩm’ Long bào triều Nguyễn ảnh 2 Long bào hoàng đế, Hoàng bào hoàng hậu, Mãng bào hoàng tử…, là những trang phục cung đình nhà Nguyễn được phục chế, đang trưng bày tại điện Long An dịp Tết Canh Tý. 
Vào điện Long An, chiêm ngưỡng ‘tuyệt phẩm’ Long bào triều Nguyễn ảnh 3

Vào điện Long An, chiêm ngưỡng ‘tuyệt phẩm’ Long bào triều Nguyễn ảnh 4

Vào điện Long An, chiêm ngưỡng ‘tuyệt phẩm’ Long bào triều Nguyễn ảnh 5
Vào điện Long An, chiêm ngưỡng ‘tuyệt phẩm’ Long bào triều Nguyễn ảnh 6 Năm 1806, vua Gia Long cho xây đàn Nam Giao tế Trời. Từ đây, nhà vua bắt đầu định đại lễ Nam Giao và lễ phục Tế Giao. Vua cũng quy định việc phân biệt phẩm cấp quan chức dựa vào phục phẩm. Một bộ trang phục đại triều gồm: mũ, áo bào, đai, xiêm, hài tất. Trong đó, riêng đối với mũ áo đại triều của hoàng đế, vật liệu trang trí là vàng, kim cương, trân châu và các loại ngọc quý.
Vào điện Long An, chiêm ngưỡng ‘tuyệt phẩm’ Long bào triều Nguyễn ảnh 7
Vào điện Long An, chiêm ngưỡng ‘tuyệt phẩm’ Long bào triều Nguyễn ảnh 8
Vào điện Long An, chiêm ngưỡng ‘tuyệt phẩm’ Long bào triều Nguyễn ảnh 9 Trang phục trong hoàng cung nhà Nguyễn có nhiều loại với tên gọi riêng, màu sắc riêng. Hiện vật phục chế Long bào hoàng đế đang được trưng bày tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế.
Vào điện Long An, chiêm ngưỡng ‘tuyệt phẩm’ Long bào triều Nguyễn ảnh 10
Vào điện Long An, chiêm ngưỡng ‘tuyệt phẩm’ Long bào triều Nguyễn ảnh 11
Vào điện Long An, chiêm ngưỡng ‘tuyệt phẩm’ Long bào triều Nguyễn ảnh 12 Đây là một tấm áo rất lộng lẫy, được chế tác rất công phu. Sự uy nghi đế vương thể hiện rõ nét qua hình tượng rồng, chất liệu gấm, lụa vàng vương giả. Cùng với hình rồng là hai chữ Hán hai bên ở phía trên.
Vào điện Long An, chiêm ngưỡng ‘tuyệt phẩm’ Long bào triều Nguyễn ảnh 13
Vào điện Long An, chiêm ngưỡng ‘tuyệt phẩm’ Long bào triều Nguyễn ảnh 14
Vào điện Long An, chiêm ngưỡng ‘tuyệt phẩm’ Long bào triều Nguyễn ảnh 15
Vào điện Long An, chiêm ngưỡng ‘tuyệt phẩm’ Long bào triều Nguyễn ảnh 16 Một hình ảnh dễ nhận thấy trên các tấm long bào, hoàng bào hoàng hậu, mãng bào, áo sa kép đó là hình thêu dày đặc những hoa văn rồng mây, sóng nước, với màu sắc đa dạng.
Vào điện Long An, chiêm ngưỡng ‘tuyệt phẩm’ Long bào triều Nguyễn ảnh 17
Vào điện Long An, chiêm ngưỡng ‘tuyệt phẩm’ Long bào triều Nguyễn ảnh 18
Vào điện Long An, chiêm ngưỡng ‘tuyệt phẩm’ Long bào triều Nguyễn ảnh 19
Vào điện Long An, chiêm ngưỡng ‘tuyệt phẩm’ Long bào triều Nguyễn ảnh 20 Theo TS. Trần Đức Anh Sơn (nguyên Giám đốc Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế), các loại vải lụa dùng để may trang phục, mũ mão cho vua chúa, hoàng thân quốc thích đều là hàng cao cấp, do triều đình đặt mua ở Trung Hoa. 
Vào điện Long An, chiêm ngưỡng ‘tuyệt phẩm’ Long bào triều Nguyễn ảnh 21
Vào điện Long An, chiêm ngưỡng ‘tuyệt phẩm’ Long bào triều Nguyễn ảnh 22 Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế dự kiến trưng bày lần đầu tiên bộ sưu tập hiện vật gốc trang phục cung đình đang được đơn vị bảo quản. Chương trình này hứa hẹn là điểm thưởng lãm hấp dẫn đối với du khách, công chúng về những “tuyệt phẩm” Cung đình xưa. 
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.