Vì sao Hoài Linh đóng cửa Nhà thờ Tổ nghề 100 tỉ đồng vào dịp Giỗ Tổ Sân khấu?

TPO - Thông tin danh hài Hoài Linh đóng cửa Nhà thờ Tổ nghề trong suốt mùa giỗ Tổ Sân khấu thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Theo đó, hôm 21/9, Hoài Linh viết trên trang cá nhân rằng: “Kính thưa quý ông, bà, cô, bác và quý khán giả gần xa. Nhận được sự chỉ đạo và hướng dẫn về phòng chống dịch COVID-19 của UBND thành phố, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, UBND Quận 9 và lãnh đạo phường Long Phước về tổ chức lễ hội. Dù tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, tuy nhiên phòng bệnh hơn chữa bệnh và nhằm đảm bảo tốt trong công tác phòng, chống dịch bệnh cho cá nhân và cho cộng đồng.

Tôi thay mặt ban tổ chức lễ hội giỗ Tổ Sân khấu và ngày Sân khấu Việt Nam (12/08 âm lịch năm Canh Tý tức ngày 28/ 09/2020 dương lịch) thông báo: Đền thờ Tâm linh Việt sẽ không tổ chức và mở cửa đón khách như mọi năm. Rất mong quý vị hết sức thông cảm và hoan hỉ cho chúng tôi, hẹn gặp quý vị giỗ Tổ sang năm 2021”.

Cuối cùng, nam danh hài nhờ người dùng mạng và đồng nghiệp chia sẻ thông tin này để tránh trường hợp một số người ở các tỉnh thành không biết, mất thời gian và công sức đi lại.

Bài viết của Hoài Linh nhanh chóng nhận được hơn 17.000 lượt yêu thích sau gần 1 ngày đăng tải. Trong phần bình luận nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ bày tỏ sự tiếc nuối vì lễ Giỗ tổ Sân khấu không được diễn ra nhưng vẫn ủng hộ quyết định của nam danh hài vì an toàn của mọi người giữa dịch bệnh.

“Một tin thật buồn, nhưng sức khoẻ toàn dân là quan trọng, ủng hộ anh”, “Chắc Tổ Nghiệp cảm thông thôi mà. Anh, chị, em nghệ sĩ cùng cố lên”, “Tổ nghiệp luôn ở trong tâm và trên chính con đường làm nghề của mỗi người. Chú Linh thật sáng suốt”, “Ôi, năm nay chún con dự định lên nhà thờ cúng Tổ, mà lại không có duyên rồi. Nhưng phòng bệnh, an toàn sức khoẻ vẫn hơn chú nhỉ, thật tuyệt vời!”,…một số người viết.

Được biết, Nhà thờ Tổ nghề Tâm Linh Việt được Hoài Linh xây dựng có chi phí lên đến 100 tỉ đồng, nằm trên khu đất rộng 7.000m2 tại phường Long Phước, quận 9, TP.HCM. Riêng phần xây dựng có quy mô gần 500m2 với điện chính được thiết kế trang trọng, điêu khắc nhiều chi tiết, sơn son thếp vàng. Năm 2019, Lễ giỗ Tổ Sân khấu tại đây thu hút các nghệ sĩ đình đám như Trấn Thành, Trường Giang, Cát Phượng,…và hàng trăm khán giả vào chiều 9/9. Còn hai ngày 10 và 11/9, nam danh hài tiếp tục mở cửa nhà thờ đón tiếp khách thập phương.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.