Victoria Beckham hứng ‘gạch đá’ vì xin tiền chính phủ trả lương cho nhân viên

Victoria Beckham hứng ‘gạch đá’ vì xin tiền chính phủ trả lương cho nhân viên
TPO - Victoria Beckham đang bị dân mạng chỉ trích gay gắt vì xin gói hỗ trợ của chính phủ để trả lương cho nhân viên trong khi sở hữu khối tài sản 335 triệu bảng Anh.

Sau khi Anh ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc vì COVID-19, Victoria Beckham đã cho 30 nhân viên trong bộ phận tiếp thị và dịch vụ khách hàng, cũng như tại cửa hàng Mayfair của thương hiệu thời trang tạm nghỉ.

Người đại diện của bà Beckham gần đây xác nhận, các nhân viên sẽ nghỉ làm trong hai tháng hoặc lâu hơn tùy theo diễn biến dịch bệnh. Điều này đồng nghĩa với việc, những nhân viên này vẫn được tuyển dụng, không mất việc làm, và đủ điều kiện hưởng gói hỗ trợ tiền lương từ nhà nước.

Cụ thể, cựu thành viên Spice Girl có ý định xin Chính phủ Anh hỗ trợ 80% tiền lương theo chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong mùa dịch của Thủ tướng Rishi Sunak. Số tiền trợ cấp mà người lao động nhận được lên tới 2.500 bảng Anh/tháng (hơn 72 triệu đồng).

Theo Daily Mail, 20% lương còn lại được cho là do bà Beckham tự chi trả. Tuy nhiên, luật không bắt buộc chủ doanh nghiệp phải có nghĩa vụ này.

Chính sách này sẽ giúp nhà thiết kế sinh năm 1974 trang trải tiền lương cho 30 nhân viên cho đến cuối tháng 6.

Victoria Beckham hứng ‘gạch đá’ vì xin tiền chính phủ trả lương cho nhân viên ảnh 1  30 nhân viên của Victoria Beckham phải tạm nghỉ việc vì dịch COVID-19 và được Chính phủ Anh trả 80% lương.

Dù không sai luật, nhưng Victoria Beckham nhận không ít “gạch đá” từ dân mạng. Nhiều người chỉ trích, bà xã cựu danh thủ David Beckham lợi dụng chương trình do người đóng thuế tài trợ, thay vì trích từ khối tài sản khổng lồ 335 triệu bảng Anh (hơn 9.700 tỷ đồng) để trả lương cho nhân viên.

“Cựu thành viên Spice Girl – người chỉ riêng bộ sưu tập túi xách đã có giá 1,5 triệu bảng Anh (44 tỷ đồng) – lại có ý định xin số tiền có thể lên tới hàng chục ngàn bảng của người nộp thuế để trả lương cho một phần tư nhân viên của mình theo chương trình hỗ trợ việc làm của Chính phủ”, Daily Mail viết.

Một nguồn tin thân cận với gia đình Beckham chia sẻ với Daily Mail: “Phút trước cô ấy và David đăng hình ảnh về những chai rượu vang đắt tiền trên Instagram, phút sau cô ấy lại lấy tiền thuế của nhà nước để trả lương cho nhân viên”.

Chưa dừng lại ở đó, tờ báo Anh còn liệt kê hàng loạt sự kiện cho thấy sự giàu sang và thói quen chi tiêu xa xỉ Victoria và gia đình.

Cụ thể, hồi tháng 1, gia đình nổi tiếng được nhìn thấy khui chai rượu vang đỏ Romanee-Saint-Vivant Grand Cru trị giá 2.000 bảng Anh (58 triệu đồng) khi ăn tối tại nhà hàng “kén khách” Chez L’Ami Louis ở Paris (Pháp). Được biết, nơi đây được gọi là "quán rượu nổi tiếng nhất thế giới" và "nhà hàng tồi tệ nhất thế giới", chỉ có mười bốn bàn và phục vụ các bữa ăn trong một khung cảnh truyền thống của Pháp.

Tháng trước, chỉ hai tuần trước khi nước Anh phong tỏa, gia đình Beckham chi hơn 100.000 bảng Anh (gần 3 tỷ) cho bữa tiệc sinh nhật lần thứ 21 của cậu cả Brooklyn.

Hai tuần trước, vợ chồng Beckham đã chi 17 triệu bảng Anh tậu căn hộ nhìn ra biển ở Miami, Mỹ, bổ sung vào khối bất động sản đắt giá của cặp đôi, gồm biệt thự 25 triệu bảng ở Holland Park, West London, và điền trang 6 triệu bảng ở Cotswold – nơi gia đình nổi tiếng sống trong thời gian cách ly.

Victoria Beckham hứng ‘gạch đá’ vì xin tiền chính phủ trả lương cho nhân viên ảnh 2 Vợ chồng Beckham vừa tậu căn hộ 17 triệu bảng Anh ở Miami.

Ngoài ra, Victoria có bộ sưu tập túi xách Birkin, có giá từ 10.000 – 80.000 bảng Anh, và thường xuyên sử dụng chuyên cơ riêng để đi lại.

Victoria Beckham hứng ‘gạch đá’ vì xin tiền chính phủ trả lương cho nhân viên ảnh 3 Victoria sở hữu bộ sưu tập túi xách lên tới 1,5 triệu bảng Anh.

Loạt những dẫn chứng trên càng khiến sự phẫn nộ đối với việc làm của bà Beckham trong cộng đồng mạng dâng cao.

“Để nhận được sự trợ giúp tài chính từ Chính phủ, doanh nghiệp phải rơi vào tình trạng khó khăn. Gần đây, người chồng nổi tiếng đã chi 12 triệu USD để bù lỗ cho cô ta. Nhiều người ngoài kia đang tuyệt vọng để nuôi sống bản thân trong cuộc khủng hoảng mà nước Anh đang phải đối mặt. Thật vô nhân đạo”.

“Hành động của con người trong thời kỳ khủng hoảng cho thấy tính cách thực sự của họ”.

“Tôi không đến từ Anh, nhưng nếu là tôi, tôi sẽ rất thất vọng vì tiền thuế của tôi được sử dụng để giúp ai đó có tài sản 335 triệu bảng Anh”.

Thương hiệu trang trang Victoria Beckham, có trụ sở tại Hammersmith, West London, đã không tạo ra lợi nhuận kể từ khi ra mắt vào năm 2008. Năm 2018, công ty chịu khoản lỗ 12,3 triệu bảng Anh. Năm trước đó, bà Beckham mất 10,3 triệu bảng Anh. Nhưng bà mẹ 4 con vẫn kiên quyết duy trì “đứa con tinh thần” với sự hỗ trợ từ chồng.

Vì công việc kinh doanh kém hiệu quả, cặp vợ chồng đình đám đã phải giảm bớt lối sống phô trương. Bà Beckham từng tiết lộ, không còn thuê tài xế riêng nữa để giảm chi phí.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.