Diễn viên Hồng Ánh làm bà đỡ cho đạo diễn trẻ

Các đạo diễn trẻ (từ trái qua) Nguyễn Thị Thắm - Nguyễn Khắc Huy - Huỳnh Thanh Sỹ - Phạm Lộc trong buổi công chiếu
Các đạo diễn trẻ (từ trái qua) Nguyễn Thị Thắm - Nguyễn Khắc Huy - Huỳnh Thanh Sỹ - Phạm Lộc trong buổi công chiếu
TP - Dự án phim ngắn 89.600km +… được Hồng Anh  cùng cộng sự xây dựng nhằm tài trợ các đạo diễn trẻ thực hiện những bộ phim ngắn về giao thông tại Việt Nam

> Hồng Ánh: 'Sẽ không làm cử tri thất vọng'

4 bộ phim ngắn 'Xe ôm' (đạo diễn Nguyễn Thị Thắm), 'Tình anh bán chuối' (đạo diễn Huỳnh Thanh Sỹ), 'Ngược chiều' (đạo diễn Phạm Lộc) và 'Chuyện tào lao' (đạo diễn Nguyễn Khắc Huy) công chiếu ngày 11-10 tại TPHCM có đóng góp không nhỏ của diễn viên điện ảnh Hồng Ánh.

Các đạo diễn trẻ (từ trái qua) Nguyễn Thị Thắm - Nguyễn Khắc Huy - Huỳnh Thanh Sỹ - Phạm Lộc trong buổi công chiếu
Các đạo diễn trẻ (từ trái qua) Nguyễn Thị Thắm - Nguyễn Khắc Huy - Huỳnh Thanh Sỹ - Phạm Lộc trong buổi công chiếu.
 

Dự án 89.600km +… do chị cùng cộng sự xây dựng nhằm tài trợ các đạo diễn trẻ thực hiện những bộ phim ngắn về giao thông tại Việt Nam. Sau ba tuần khởi động, dự án nhận được 29 kịch bản để chọn ra 4 kịch bản để Hãng phim Xanh (Blue Productions) đưa vào sản xuất. Kinh phí làm phim khoảng 1 tỷ đồng vận động từ nhiều nguồn tài trợ.

Sau buổi chiếu ra mắt, Hồng Ánh cho biết: “Nhiều đạo diễn trẻ có những ý tưởng mới lạ nhưng vì nhiều lý do như thiếu kinh phí nên không thể tự làm”. Sau khi ra mắt tại TPHCM, Hãng phim Xanh sẽ tổ chức chiếu phim miễn phí tại các trường đại học.

Cả bốn phim ngắn, khen chê đều có, kinh phí bỏ ra khó thu hồi, nhưng bà đỡ Hồng Ánh tự hào: “Đây chỉ là bước đi đầu tiên trên con đường dài của các bạn trẻ đến với điện ảnh. Tôi tự hào vì dự án đã hỗ trợ cho họ”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG