“Ca khúc vầng trăng khóc là do tôi sáng tác”

“Ca khúc vầng trăng khóc là do tôi sáng tác”
TP- Đây là khẳng định của nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung về dư luận cho rằng Vầng trăng khóc của anh đã được một số thị trường âm nhạc nước ngoài như Lào, Campuchia, Thái Lan… sử dụng từ trước.

Trong bản tường trình của mình gửi tới các cơ quan chức năng hôm 3/8, nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung cho biết: “Vào năm 2001, trong tâm trạng buồn vì những chuyện tình cảm, tôi đã viết ca khúc kỷ niệm mang tâm trạng của mình và đặt tên là Vầng trăng khóc.

Nội dung ca khúc nói về một đôi trai gái yêu nhau nhưng không thể đến cùng nhau và cùng than vãn với nhau về những kỷ niệm, hoài ức tình cảm ngày xưa.

Sau này tôi có thu âm và tặng cho bạn bè cùng nghe. Sự việc này gia đình, bạn bè tôi đều biết và xác nhận cho tôi”.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng cho biết thêm, năm 2002 ca khúc Vầng trăng khóc đã được Cty Nhạc Xanh để ý và ông Nguyễn Duy Khánh- Giám đốc Nhạc Xanh đã đặt mua độc quyền ca khúc này.

Với sự tham gia của ê kíp bao gồm nhạc sĩ Minh Khang hòa âm, đạo diễn Nguyễn Nam thực hiện video clip và 2 ca sĩ  Nhật Tinh Anh- Khánh Ngọc trình bày, Vầng trăng khóc sau khi xuất hiện đã trở thành một hiện tượng trên thị trường âm nhạc khi luôn được bình chọn trong Top của Làn sóng xanh, tạo nên cơn sốt trong một thời gian dài và đưa tên tuổi Nhật Tinh Anh- Khánh Ngọc trở thành đôi song ca được yêu thích nhất.

Cũng chính vì nổi tiếng đến như thế nên Vầng trăng khóc đã được nhiều ca sĩ  trong nước và ở hải ngoại sử dụng, trong đó có ca sĩ thì xin phép sử dụng nhưng cũng không ít ca sĩ không hề xin phép. Điều này đã gây phiền hà không ít cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cùng Cty Nhạc Xanh trong việc đi đòi quyền lợi cho mình.

Tuy nhiên, sau khi trên các mạng xuất hiện một số video clip từ các nước Thái Lan, Lào, Campuchia có giai điệu, hoà âm và ý tưởng giống Vầng trăng khóc đến hơn 95% thì đã có nhiều ý kiến cho rằng chính nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là người “đạo nhạc”.

Điều này đã gây bức xúc cho nhạc sĩ. Nguyễn Văn Chung cho rằng: “Tôi có đầy đủ tư liệu chứng minh ca khúc này do tôi sáng tác và tôi sẽ quyết tâm bảo vệ quyền lợi đó của mình, chỉ kính mong các cơ quan chức năng hãy giúp tôi làm tốt việc này”.

Trao đổi với Tiền phong, ông Nguyễn Văn Khánh- Giám đốc Cty Nhạc Xanh- Đơn vị đang sở hữu ca khúc Vầng trăng khóc cũng cho biết thêm: “Hiện nay chúng tôi chỉ biết là chúng tôi đã mua độc quyền ca khúc Vầng trăng khóc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và chúng tôi có toàn quyền sử dụng ca khúc này.

Việc Vầng trăng khóc có thực sự là của Nguyễn Văn Chung hay không thì phải để các cơ quan chuyên môn xác minh và chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các ngành chức năng làm rõ vụ việc. Nếu đúng ca khúc Vầng trăng khóc là do Nguyễn Văn Chung sáng tác thì có thể, chúng tôi sẽ tiến hành khởi kiện những đơn vị nước ngoài đã vi phạm bản quyền”.

Hiện tại, việc kết luận nhạc sĩ  Nguyễn Văn Chung “đạo nhạc” chỉ mới là thông tin trên mạng và cơ sở kết luận của fan âm nhạc thì cũng mới dựa vào các video clip trôi nổi trên mạng.

Nhưng các video clip này cũng chỉ mới xuất hiện từ đầu năm 2008, nghĩa sau khi ca khúc Vầng trăng khóc ra đời khá lâu nên cũng đã có ý kiến ngược lại là các video clip nước ngoài kia đã “đạo nhạc” của Nguyễn Văn Chung.    

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.