Chung kết Tiếng hát hữu nghị Việt-Trung

Thăng Long là nhóm nhạc duy nhất tham gia và lọt vào vòng chung kết.
Thăng Long là nhóm nhạc duy nhất tham gia và lọt vào vòng chung kết.
TP - Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam phối hợp Đài Phát thanh Nhân dân Quảng Tây tổ chức cuộc thi Tiếng hát Hữu nghị Việt-Trung thường niên, luân phiên diễn ra tại 2 nước. Cuộc thi lần thứ 7 diễn ra 20h tối 3/11 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, trực tiếp trên HTV2. 

Năm nay hơn 40 thí sinh Việt Nam tham dự sơ khảo. Vòng chung khảo tối 27/10 gồm 16 thí sinh trong đó có người từng lọt top 10 Sao Mai hoặc Á quân The Voice. Kết quả: nhóm nhạc Thăng Long, Phạm Văn Tuân, Đỗ Thành Nghiệp, Tạ Hương Lan và Trần Ngọc Ánh- vừa có giọng tốt vừa hát chuẩn tiếng Trung lọt vào chung kết, thi cùng 5 đại diện Trung Quốc. Được biết không chỉ có Quảng Tây, mà các thí sinh Quảng Đông cũng tham dự vòng loại tại Trung Quốc. 

Trong đêm chung kết, mỗi thí sinh trình diễn một bài tiếng Việt một bài tiếng Trung. Giám khảo gồm các nghệ sĩ Việt Nam và Trung Quốc. Chung cuộc, một thí sinh Việt Nam và một thí sinh Trung Quốc sẽ được trao đồng giải Nhất, 30 triệu đồng/giải.

Các ca sĩ từng đoạt Nhất, Nhì các cuộc Tiếng hát Hữu nghị Việt-Trung sẽ trình diễn trong đêm nhạc kỷ niệm 67 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước ngày 6/11 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ. Chương trình cũng có sự tham gia của các giảng viên, ca sĩ Học viện Nghệ thuật, Đoàn Ca múa và Đài Phát thanh Nhân dân tỉnh Quảng Tây.

MỚI - NÓNG