Cung đường bích hoạ Cảnh Dương

TPO - Đến với cung đường bích hoạ ở Cảnh Dương (Quảng Trạch, Quảng Bình), du khách sẽ được chiêm ngưỡng những bức bích hoạ vẽ trên tường nhà, hàng rào bê tông xen lẫn vẻ đẹp cổ kính, rêu phong của những bức tường làm từ đá san hô hàng trăm năm tuổi tạo nên điểm nhấn không phải làng chài nào cũng có được.
Cung đường bích hoạ Cảnh Dương ảnh 1

Hoạ sĩ, kiến trúc sư Nguyễn Việt Dũng đặc biệt yêu thích kiến trúc độc đáo ở làng biển Cảnh Dương với những ngôi nhà cổ và bức tường san hô có hàng trăm năm tuổi.

Cung đường bích hoạ Cảnh Dương ảnh 2

Cảnh Dương là một xã ven biển với cảnh quan thơ mộng, có vị trí địa lý rất thuận lợi, nằm cạnh quốc lộ 1A, cách khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp khoảng 10km, kết nối thuận lợi với các khu, điểm du lịch, trung tâm kinh tế xã hội của vùng: cách thị xã Ba Đồn khoảng 17km, cách đền Thánh Mẫu Liễu Hạnh và đèo Ngang 11km, cách Phong Nha - Kẻ Bàng khoảng 48km... tiếp cận thuận lợi bằng đường biển đến Cảng Hòn La, Vũng Chùa - Đảo Yến và các tuyến du lịch đường sông đi sông Gianh, sông Son. Những bức bích hoạ đã tái hiện lại một Cảnh Dương anh dũng, kiên cường trong chiến đấu với kẻ thù; cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất; tích cực, hăng say với các hoạt động văn hoá, văn nghệ… 

Cung đường bích hoạ Cảnh Dương ảnh 3

Câu chuyện riêng biệt, đậm tính nhân văn về ân tình giữa người dân biển Cảnh Dương và cá voi cứu người- một loài vật mà hàng trăm năm qua, bao thế hệ người dân Cảnh Dương thờ cúng linh thiêng

Cung đường bích hoạ Cảnh Dương ảnh 4
Cung đường bích hoạ Cảnh Dương ảnh 5

Nhiều bức tranh đã ghi lại cảnh sắc tự nhiên, nếp sinh hoạt đời thường của người dân Cảnh Dương mộc mạc, yên bình

Cung đường bích hoạ Cảnh Dương ảnh 6

Một số nhân vật trong bức bích hoạ chính là người dân địa phương. Họ không khỏi thích thú, tự hào khi hình ảnh của mình được lưu lại trên những bức hoạ lớn. Trong ảnh Bé Trần Khả Di (Milk), nguyên mẫu của bức bích hoạ ngay gần nhà 

Cung đường bích hoạ Cảnh Dương ảnh 7

Nguyên mẫu của nhân vật cô bán cá trong bức bích hoạ là bà Ngô Thị Minh ở thôn Trung Vũ

Cung đường bích hoạ Cảnh Dương ảnh 8

Đặc biệt, thông qua một số tác phẩm, nhóm hoạ sĩ đề cao việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho thế hệ sau

Cung đường bích hoạ Cảnh Dương ảnh 9
Cung đường bích hoạ Cảnh Dương ảnh 10
Cung đường bích hoạ Cảnh Dương ảnh 11

Ngoài ra, có những bức bích hoạ mang tính giải trí và tương tác với người xem để tăng sự thu hút, phù hợp nhiều đối tượng xem tranh

Cung đường bích hoạ Cảnh Dương ảnh 12

“Cung đường bích hoạ Cảnh Dương” là một phần trong dự án xây dựng Làng văn hoá, du lịch Cảnh Dương của Sở Du lịch Quảng Bình, được xuất phát từ ý tưởng của 2 bạn trẻ Lê Thị Nhung (SN 1984), Giám đốc Công ty TNHH Meka Media và hoạ sĩ, kiến trúc sư Nguyễn Việt Dũng (1984), Giám đốc Công ty TNHH Imajoo. “Cung đường bích hoạ” ở Cảnh Dương quy tụ 15 hoạ sĩ trẻ đến từ khắp cả nước, như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Lào Cai, Thanh Hoá, Quảng Bình... với mong muốn mang lại một món quà tinh thần cho người dân ven biển miền Trung, vùng chịu nhiều thiệt hại do thiên tai và chịu ảnh hưởng sự cố môi trường biển

Cung đường bích hoạ Cảnh Dương ảnh 13
Cung đường bích hoạ Cảnh Dương ảnh 14
Cung đường bích hoạ Cảnh Dương ảnh 15
Cung đường bích hoạ Cảnh Dương ảnh 16

Từ các nguồn xã hội hóa và đặc biệt có sự hỗ trợ kinh phí từ phía Sở Du lịch Quảng Bình, sự tham mưu chuyên môn của Sở Văn hóa - Thể thao, đến nay, dự án hoàn thành hơn 500 m2 với gần 20 bức họa dọc con đường từ đình thờ Tổ đến gần khu vực làng nghề xã Cảnh Dương

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.