Tân Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài

Tân Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài
TP - Với kinh phí tới 24 triệu NDT (khoảng 48 tỷ đồng) cùng hai ngôi sao: Hà Nhuận Đông và Đổng Khiết, bộ phim TH Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài phiên bản mới nhất rất được trông chờ. Phim phát lúc 18 giờ trên VTV3 từ 7/12.
Tân Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài ảnh 1
Hà Nhuận Đông và Đổng Khiết  - Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài của năm 2007

Trước bản 2007 này của đạo diễn Trần Tuấn Lương, đã có không ít bộ phim cùng đề tài. Nữ diễn viên Dương Thái Ni và tài tử Ngô Kỳ Long cũng giành được tình cảm của khán giả qua phim Lương Chúc. Cốt truyện quen thuộc cũng là bài toán khó.

Nhà sản xuất Tào Hằng cho biết: “Mọi người quá quen với nội dung, coi như Romeo và Juliett phương Đông, vì thế không thể hài kịch hóa một bản tình ca mang tính bi kịch được, phải tôn trọng cốt truyện như một chứng tích của văn hóa phi vật thể”.

Tân Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài vẫn lấy mối tình Lương, Chúc làm yếu tố chủ đạo. Nhưng khác với các kịch bản trước, nhân vật Mã Văn Tài được xây dựng theo kiểu nửa chính nửa tà, ngoại hình và trí thông minh còn vượt Lương Sơn Bá. Từ ánh sáng, màu sắc, góc quay cho tới trang phục diễn viên đều kỹ, sao cho khán giả cảm thấy cái kết có hậu.

“Ước mơ của con người về tình yêu, những trở ngại về lễ giáo phong kiến đều tập trung lên hai nhân vật, phải làm cho khán giả xem mà có cảm giác giấc mơ đó hoàn toàn hiện thực”- Tào Hằng nói.

Quyết định bấm máy cũng là sự kiện được báo giới quan tâm, bởi trước đó ít lâu, Bộ Phát thanh và Truyền hình TQ có chính sách hạn chế phim cổ trang. Tào Hằng tự tin: “Đó là một chính sách đúng, kích thích những phim cổ trang có chất lượng”.

Đến diễn xuất đột phá của Hà Nhuận Đông và Đổng Khiết

Trước khi vào vai Lương Sơn Bá, Hà Nhuận Đông từng tuyên bố không đóng thêm phim cổ trang. Thế nhưng mẹ anh lại là một người rất yêu thích câu chuyện này, và bản thân anh từng đóng một vai phụ trong Lương Chúc của đạo diễn Từ Khắc cách đây hơn 10 năm.

Hà Nhuận Đông được khán giả VN biết qua vai đại hiệp trong Trung Hoa anh hùng, Phong vân v.v. Nhìn chung các vai diễn đều nhiều võ thuật, lần này anh lại vào vai một thư sinh yếu ớt. Hà nói: “Đột ngột đổi phong cách là không dễ, nhưng tôi nghĩ mình hợp với kiểu vai này hơn. Vì tôi từng học mỹ thuật, cũng thích yên tĩnh”.

Thời tiết cũng là trở ngại, khi bấm máy ở Hàng Châu đang mùa hè, quay dưới trời nắng gay gắt, Hà tâm sự: “Tôi đã nghĩ cứ thế này, mình sẽ hóa thành Bao Công mất. Da đen sạm tới mức đoàn làm phim đã tính tới chuyện nhờ bạn bè tôi mang kem làm trắng da từ Hồng Công sang”.

Đổng Khiết quen mặt khán giả VN qua các vai dịu dàng yếu đuối, đặc biệt là Lãnh Thanh Thu trong Gia tộc Kim Phấn. Với vai nữ giả nam lần này, cô hy vọng thể hiện nam tính tiềm ẩn trong mình.

“Loanh quanh mãi với các vai yếu đuối, hết mù rồi câm, tôi cũng muốn thay đổi. Những gì Chúc Anh Đài đã làm thời xưa khiến tôi ngưỡng mộ”, Đổng Khiết cho biết. Cô cao 1m62  trong khi Hà Nhuận Đông cao hơn 1m80. Đổng Khiết đã phải dùng đạo cụ đặc biệt bằng gỗ để cô cao gần bằng Hà Nhuận Đông.

Nhạc phim được mua bản quyền từ bộ phim điện ảnh Lương Chúc nổi tiếng, dựa trên sự kết hợp giữa đàn violon và đàn tranh truyền thống. Ca khúc chính trong phim cũng được nhiều bạn trẻ yêu thích và được chuyển thành nhạc chờ trong điện thoại di động.

Văn Việt Võ
 (tổng hợp)

MỚI - NÓNG