“Tinh hoa Bắc bộ” và khát vọng vươn tầm tinh tuý

Phối cảnh sân khấu “Tinh hoa Bắc Bộ”.
Phối cảnh sân khấu “Tinh hoa Bắc Bộ”.
TPO - Chiều 24/8, Tập đoàn Tuần Châu đã phối hợp với Công ty tổ chức Sen Vàng công bố chương trình biểu diễn Thực cảnh mang tên “Tinh hoa Bắc Bộ”.

Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Cao Sơn- Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tuần Châu Hà Nội cho biết với tinh thần luôn tiên phong trong việc tạo ra những sản phẩm văn hóa độc đáo để phục vụ du lịch gồm du lịch nội địa và quốc tế, ông Đào Hồng Tuyển – Chủ Tịch Tập Đoàn Tuần Châu đã tâm tư từ nhiều năm. Ông và một số cộng sự đi một số nước đã thành công ở loại hình này và “thai nghén” suốt 6 năm qua từ ý tưởng, quy hoạch, … về một show diễn thực cảnh mà ở đó chứa đựng tất cả những tinh túy nhất của đời sống văn hoá, tinh thần khu vực Bắc Bộ, để mỗi người dân Việt Nam cũng như mỗi người khách du lịch nước ngoài đến và đi phải mang theo những suy nghĩ tốt đẹp về một văn hóa có chiều sâu của Việt Nam nói chung và Bắc Bộ nói riêng.

“Đây là show diễn mà chúng tôi đặt mục tiêu tiếp cận đến cả du khách trong nước và nước ngoài. Cho nên, trong thời gian vừa luyện tập vừa diễn thử thì chúng tôi song song tiến hành nghiên cứu thị trường để thẩm định độ hấp dẫn và sức sống của show diễn.”- Ông Sơn cho biết.

“Tinh hoa Bắc bộ” và khát vọng vươn tầm tinh tuý ảnh 1 Ông Nguyễn Cao Sơn- Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tuần Châu Hà Nội 

Ông Hoàng Nhật Nam- Tổng đạo diễn chương trình “Tinh hoa Bắc Bộ” nói sân khấu của chương trình sẽ mang cảnh sắc thiên nhiên bản địa và trên nền đó, vở diễn thực cảnh sẽ là nơi phô diễn những tinh hoa chắt lọc của vùng đất Bắc Bộ vớisự kết hợp giữa thủ pháp nghệ thuật hiện đại trên nền của những chất liệu dân gian. Từ đó, những giá trị văn hóa nghệ thuật đặc sắc nhất của Bắc Bộ sẽ được tái sinh trên sân khấu.

“Khán giả sẽ được trở về một thuở nguyên sơ, sống trong những khung cảnh làng quê Việt, cảm nhận không khí linh thiêng và cùng thưởng thức những kết tinh văn hóa của vùng đất với ngàn văn văn hiến và văn vật.Tinh hoa ở đây được cảm nhận từ trong các lĩnh vực nghệ thuật, đi từ Thi-Ca-Nhạc-Họa, từ các nghệ thuật Điêu khắc, Kiến trúc, các hoạt động vui chơi, giải trí đến cả các hoạt động văn hóa tín ngưỡng, tinh thần trong lao động, sản xuất”. – Đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ.

Theo kịch bản, vở diễn sẽ có thời lượng 55 phút với 6 phần bao gồm: Thi ca, Cõi phật, Hoài cổ, Nhạc họa, An vui và Ngày hội. Không chỉ mở ra không gian văn hóa vùng đồng bằng Bắc Bộ với cảnh sinh hoạt của người dân rất đỗi bình dị, vở diễn còn đưa người xem về thời kỳ đỉnh cao của nghệ thuật múa rối nước với câu chuyện gắn liền với thiền sư Từ Đạo Hạnh. Cùng với đó, sẽ là những tiết mục gợi nhớ hoàng thành Thăng Long xưa, ca ngợi truyền thống hiếu học và nhân tài, trí tuệ đất Việt, văn võ song toàn. Những hình ảnh về làng nghề tranh dân gian Bắc Bộ, cũng như âm sắc các nhạc cụ truyền thống và những loại hình nghệ thuật như hát văn, hát quan họ… cũng sẽ xuất hiện trong vở diễn. BTC sẽ sử dụng 200 diễn viên bao gồm 120 diễn viên nghiệp dư tại địa phương và 80 diễn viên chuyên nghiệp. 

“Tinh hoa Bắc bộ” và khát vọng vươn tầm tinh tuý ảnh 2 Ông Hoàng Nhật Nam- Tổng đạo diễn chương trình “Tinh hoa Bắc Bộ” 

Tại cuộc họp báo, các phóng viên cũng hỏi về chương trình  “Thuở ấy Xứ Đoài” về lý do ngừng biểu diễn. Lý giải về điều này, ông Nguyễn Cao Sơn cho biết “Show diễn Thuở ấy Xứ Đoài chưa đáp ứng được nhu cầu kỳ vọng của nhiều khán giả nên dù đã đầu tư rất nhiều chi phí chúng tôi cũng phải buộc lòng ngưng hoàn toàn để mở ra show diễn Tinh hoa Bắc Bộ”.  

Trao đổi với báo chí, nhà sử học Dương Trung Quốc- Cố vấn cho chương trình cho rằng ông đánh giá cao những người thực hiện chương trình này, xây dựng ý tưởng và sự công phu trong việc xây dựng kịch bản, lựa chọn tiết mục giai điệu, ngữ cảnh âm nhạc để cho chương trình thực sự xứng đáng với tên gọi. “Chúng tôi tham gia với vai trò tư vấn không phải là hướng dẫn hay chỉ dạy cho những người làm chương trình mà chúng tôi thúc đẩy sự sáng tạo của nhưng nghệ sỹ để cho chương trình hấp dẫn hơn, thu hút khách nhiều hơn”- Ông Quốc cho biết. 

“Tinh hoa Bắc bộ” và khát vọng vươn tầm tinh tuý ảnh 3

Cũng trong vai trò cố vấn, nhà báo Lê Xuân Sơn- Tổng biên tập báo Tiền Phong nói khi xem kịch bản “Tinh hoa Bắc Bộ” do đạo diễn Hoàng Nhật Nam cùng cộng sự xây dựng, ông đã hoàn toàn bất ngờ khi một đạo diễn còn trẻ tuổi, sinh trưởng ở phía Nam lại hiểu biết sâu sắc và tường tận về đời sống, văn hóa và các giá trị tinh thần Bắc Bộ và Xứ Đoài. 

Ông Sơn cho rằng hầu như tất cả những gì tinh hoa, tiêu biểu nhất trong đời sống văn hóa Bắc Bộ đều có trong kịch bản. Một hàm lượng lớn thông tin và các giá trị văn hoá được đúc kết được đưa vào đây. Chất lượng của ý tưởng và kịch bản là không còn phải nghi ngờ. Cái còn lại là tài nghệ của đạo diễn có xử lý được một số thách thức như chuyển tải bấy nhiêu nội dung trong một thời gian khá ngắn (55 phút) và tạo cho vở diễn những tầng ý nghĩa và khả năng cảm nhận khác nhau để phù hợp với đối tượng khác giả sẽ rất không đồng nhất, sao cho bất kỳ khán giả nào, dù vốn kiến thức và nền tảng văn hoá dày, mỏng ra sao xem cũng đều cảm và thích chương trình”.
“Tinh hoa Bắc bộ” và khát vọng vươn tầm tinh tuý ảnh 4
“Tinh hoa Bắc bộ” và khát vọng vươn tầm tinh tuý ảnh 5
“Tinh hoa Bắc bộ” và khát vọng vươn tầm tinh tuý ảnh 6
“Tinh hoa Bắc bộ” và khát vọng vươn tầm tinh tuý ảnh 7 Một số hình ảnh phối cảnh sân khấu “Tinh hoa Bắc Bộ”.
Tại cuộc họp báo, BTC cũng cho biết chương trình “Tinh hoa Bắc Bộ” sẽ diễn ra tại Khu vui chơi giải trí đô thị Baara Land- Hà Nội vào đầu tháng 10  với 01 suất diễn hàng tối vào lúc 19h30 và sẽ tăng lên 2 suất một tối sau khi đã hoạt động ổn định. Giá vé sẽ được bán với 2 mức là 1,2 triệu/người (bao gồm suất ăn) và 800 ngàn (không bao gồm suất ăn). Và theo BTC thì chương trình thực cảnh sẽ được Tập đoàn Tuần Châu đầu tư xây dựng không chỉ tại Hà Nội mà sẽ được mở rộng ra nhiều địa  phương khác như Quảng Ninh, Quảng Nam…
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.