Bí thư Đà Nẵng:

Ra tối hậu thư với đại gia vàng làm biệt phủ trên rừng Hải Vân

Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa. Ảnh : Nguyễn Thành
Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa. Ảnh : Nguyễn Thành
TPO - Liên quan đến công trình biệt phủ trên rừng Hải Vân, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho biết đến 31/12 là hạn cuối cùng để đại gia vàng tháo dỡ hết các công trình vi phạm.  

Sáng ngày 27/11, tại buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng đề cập đến biệt phủ của đại gia Ngô Văn Quang trên rừng Hải Vân. Đồng thời cho biết, đến 31/12 này là hạn cuối cùng để ông Quang tháo dỡ hết các công trình vi phạm tại đây.

Trao đổi với cử tri thành phố liên quan đến công trình “biệt phủ” trên rừng Hải Vân, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết: Những ngày qua, dư luận thấy nóng vấn vấn đề này và có đặt câu hỏi “ông Ngô Văn Quang là ai? Nói theo ngụ ý thành phố Đà Nẵng có dám động đến ông này không?”

 Bí thư Đà Nẵng nói về "biệt phủ" trên rừng Hải Vân. Clip: Nguyễn Thành

Ông Nghĩa cho hay: ông Quang là một doanh nghiệp. Ông Quang làm công trình này là một dự án mà ông có kỳ vọng là điểm tham quan du lịch. Tuy nhiên quá trình làm lại sai phạm. Trả lời câu hỏi ông Ngô Văn Quang là ai? HĐND đã ra hẳn một kết luận.

“Trong quá trình làm tôi đã yêu cầu báo cáo để trả lời câu hỏi: thứ nhất ông Ngô Văn Quang là ai đối với dư luận? Thứ hai, với sai phạm của ông Quang, việc thực hiện xử lý sai phạm của UBND, quận ủy Liên Chiểu và ông Quang như thế nào?”,  ông Nghĩa nói

Bí thư Đà Nẵng thông tin, qua đợt kiểm tra vừa rồi, ông Quang đã dỡ rất nhiều công trình. Nhưng quá trình làm, di chuyển các công trình lại gặp nhiều khó khăn.

“Qua kiểm tra đã có yêu cầu gần như là tối hậu thư đối với ông Quang là 31/12 này là  hạn cuối cùng. Tôi cũng mong cư tri tiếp tục theo dõi giám sát”, ông Nghĩa cho hay.

Như Tiền Phong từng phản ánh, ông Ngô Văn Quang đầu tư xây dựng khu biệt phủ rộng hơn 1.400m2 với hàng chục ngôi nhà lợp mái ngói, trị giá khoảng 100 tỷ đồng tại đồi Chim Chim, rừng đặc dụng Nam Hải Vân. Cuối năm 2014, quần thể biệt thự này bị người dân phát giác cùng với khu biệt thự của Thiếu tướng Phan Như Thạch, nguyên Giám đốc Công an Quảng Nam.

MỚI - NÓNG