Từ biệt phủ trái phép trên núi Hải Vân biến thành khu du lịch?

Ngôi nhà rường phía sau khu biệt phủ được tháo dở vào tháng 4/2016. Ảnh: Thanh Trần.
Ngôi nhà rường phía sau khu biệt phủ được tháo dở vào tháng 4/2016. Ảnh: Thanh Trần.
TPO - Đại gia vàng Ngô Văn Quang, chủ ngôi biệt phủ xây trái phép trên núi Hải Vân (quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) vừa có đơn xin chuyển công năng khu biệt phủ này thành khu du lịch. Tiền Phong điểm lại một số thông tin liên quan tới vụ việc này.

Cuối năm 2014, báo chí thông tin về khu biệt thự, biệt phủ xây trái phép trên núi Hải Vân (quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng). Trong đó khu biệt thự của thiếu tướng Phan Như Thạch, nguyên giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam gồm bốn ngôi nhà ở; khu biệt phủ của đại gia vàng Ngô Văn Quang  xây dựng trên diện tích hơn 1.400m2 với nhiều nhà rường, nhà ở, chòi tượng, ao cá, cổng ngõ kiên cố… trị giá hơn 100 tỉ đồng.

Ngay sau đó, UBND TP. Đà Nẵng  đã giao UBND quận Liên Chiểu phối hợp với các sở ngành liên quan phải xử lý dứt điểm trong quý 1/2015.

Từ biệt phủ trái phép trên núi Hải Vân biến thành khu du lịch? ảnh 1 Công nhân đập bỏ khi khu nhà ở trong biệt phủ của ông Quang vào tháng 4/2016. Ảnh: Thanh Trần.

Gia đình ông Thạch và ông Quang đều thừa nhận sai phạm, đồng ý xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai và xây dựng, đồng thời cam kết sẽ tháo dỡ công trình nếu không phù hợp quy hoạch, nhưng cũng kiến nghị cho phép tồn tại, được hoàn tất thủ tục nếu phù hợp với quy hoạch. Do khối tài sản lên tới trăm tỉ đồng nên Đà Nẵng lúng túng trong cách giải quyết, phải chờ Trung ương chỉ đạo.  

Cuối tháng 1/2015, quận Liên Chiểu thống nhất xử lý vụ xây dựng biệt thự, biệt phủ trái phép của gia đình thiếu tướng Phan Như Thạch và ông Ngô Văn Quang. Theo đó ông Thạch sẽ bị xử phạt hành chính, tháo dỡ toàn  bộ công trình vi phạm (nhà biệt thự 3 tầng) vì vị trí xây dựng công trình nằm trong phạm vi qui hoạch dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và tổng hợp Làng Vân. Ông Quang cũng bị xử phạt hành chính đối với hành vi xây dựng công trình trên đất không được phép xây dựng, buộc phá dỡ toàn bộ công trình vi phạm.

Từ biệt phủ trái phép trên núi Hải Vân biến thành khu du lịch? ảnh 2
Từ biệt phủ trái phép trên núi Hải Vân biến thành khu du lịch? ảnh 3 Đến hiện tại ở khu biệt phủ của ông Quang, hàng rào, một số ngôi nhà và hạng mục khác vẫn được giữ nguyên. Ảnh: Thanh Trần.
Từ biệt phủ trái phép trên núi Hải Vân biến thành khu du lịch? ảnh 4 Hàng ngày vẫn có nhân công quét dọn, chăm sóc cây cối. Ảnh: Thanh Trần.

Sau quyết định này, thiếu tướng Phan Như Thạch đã đập bỏ hoàn toàn ngôi biệt thự, còn khu biệt phủ của ông Quang vẫn án binh bất động. Ông Quang cũng làm đơn xin gia hạn tháo dỡ khu biệt phủ do công trình được xây dựng bằng vật liệu gỗ, kết cấu tinh xảo nên cần nhiều nhân lực và thời gian. Sau nhiều lần trì hoãn, UBND quận Liên Chiểu đã đồng ý cho gia hạn đến 15/4/2016. Nếu quá thời hạn trên, UBND quận sẽ tiến hành cưỡng chế tháo dỡ theo đúng quy định.

Tuy nhiên, tới thời điểm trên, biệt phủ của ông Quang cũng chỉ tháo dỡ được 80%, rất nhiều hạng mục như một số ngôi nhà, chòi tượng, hàng rào… được giữ lại nguyên vẹn. Đến tháng 6/2017, ông Ngô Văn Quang làm đơn xin chuyển khu biệt phủ thành khu du lịch. Hiện tại UBND quận Liên Chiểu đang tiến hành lấy ý kiến của các đơn vị hữu quan và người dân về kiến nghị này.

MỚI - NÓNG