HLV Deschamps dùng 'kỷ luật sắt' tại tuyển Pháp

HLV Deschamps muốn các học trò tập trung cao độ cho World Cup 2018.
HLV Deschamps muốn các học trò tập trung cao độ cho World Cup 2018.
TPO - Nhằm giúp các thành viên đội tuyển Pháp tập trung cao nhất cho World Cup 2018, HLV Didier Deschamps đã ban lệnh "thiết quân luật".

Tại VCK World Cup 2018, ĐT Pháp rơi vào bảng C, nơi có sự hiện diện của Australia, Peru và Đan Mạch. Ở bảng đấu này, Pháp là hạt giống và cũng đã đội tuyển được đánh giá cao nhất. Theo nhiều chuyên gia, Les Bleus sẽ không gặp nhiều khó khăn để giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, HLV Didier Deschamps vẫn tỏ ra rất thận trọng và hơn hết là ông muốn các học trò có sự tập trung cao nhất, nhằm hướng mục tiêu tiến sâu vào giải, chứ không chỉ là vào vòng 1/8 hay tứ kết…

Trong một động thái mới nhất, HLV Didier Deschamps đã quyết định thiết quân luật với các học trò. Cụ thể, nhà cầm quân 49 tuổi nay vừa đưa ra bản nội quy dành cho các tuyển thủ Pháp trong quãng thời gian diễn ra World Cup 2018.

Theo đó, mỗi tuyển thủ Pháp chỉ có 90 phút nghỉ ngơi sau mỗi buổi tập. Sau mỗi trận đấu, toàn đội phải ngủ tới 10 tiếng đồng hồ. Bên cạnh đó, Deschamps yêu cầu các học trò phải uống đủ 1.5 lít nước mỗi ngày. Đặc biệt, chiến lược gia 49 tuổi cấm tiệt các tuyển thủ Pháp đụng đến nước ngọt có ga, bánh mỳ tráng, khoai tây nghiền… trong suốt chiến dịch World Cup 2018.

HLV Didier Deschamps bắt đầu dẫn dắt ĐT Pháp từ mùa hè 2012, tới nay đã được 6 năm. Trong thời gian này, ông cùng Les Bleus tham dự World Cup 2014 rồi Euro 2016. Tại World Cup 2014, Pháp chơi thành công ở vòng bảng, thắng thuyết phục Nigeria ở vòng 1/8 nhưng thua Đức 0-1 ở tứ kết. Tại Euro 2016 tổ chức trên sân nhà, Pháp vào tới chung kết, nhưng rồi để thua tức tuổi Bồ Đào Nha với tỷ số 0-1.

Trận ra quân tại World Cup 2018 vào 16.6 tới đây, Pháp sẽ gặp Australia. Tiếp theo là gặp Peru và cuối cùng là gặp Đan Mạch.

MỚI - NÓNG