HLV tiết lộ 'bí kíp' giúp tuyển Nga bùng nổ ở World Cup 2018

Nga bùng nổ nhờ lợi thế sân nhà.
Nga bùng nổ nhờ lợi thế sân nhà.
TPO - Chuẩn bị rất tệ trước giải nhưng đội tuyển Nga đã chơi bùng nổ ở 2 trận đấu đầu tiên tại World Cup 2018. Họ sớm giành vé vào vòng 1/8 với 2 trận thắng thuyết phục trước Saudi Arabia và Ai Cập.

Trước thềm World Cup 2018, đội tuyển Nga đã khiến CĐV lo lắng khi trải qua 7 trận giao hữu liên tiếp không biết mùi chiến thắng.

Tuy nhiên, giữa những hoài nghi và chỉ trích, "Gấu Nga" đã chơi bùng nổ. Trong trận khai mạc, họ đè bẹp Saudi Arabia 5-0. Trận tiếp theo, đội chủ nhà World Cup 2018 dễ dàng hạ Ai Cập với tỉ số 3-1, qua đó cùng Uruguay giành vé sớm ở bảng A.

HLV Cherchesov của đội tuyển Nga cho rằng động lực của nước chủ nhà là yếu tố giúp các học trò của ông "lột xác". “Có rất nhiều lý do giải thích tại sao chúng tôi đang chơi tốt hơn các đội bóng khác ở thời điểm này. Trong đó quan trọng nhất chính là vị thế chủ nhà. Các cầu thủ có động lực rất lớn và người hâm mộ cũng cổ vũ rất nhiệt tình. Sức mạnh tinh thần của chúng tôi có lẽ tăng gấp 200%,” HLV Cherchesov cho biết.

Với hiệu số bàn thắng thua 8-1, Nga chỉ cần hòa Uruguay trong trận đấu tối nay là chắc chắn có ngôi đầu bảng. Tuy vậy, HLV Cherchesov tuyên bố ông muốn Nga tiếp tục chiến thắng để giữ đà hưng phấn cho vòng 1/8.

“Chúng tôi đang thi đấu gắn kết và có điểm rơi phong độ tốt. Vì thế, tôi muốn Nga bước vào vòng knock-out với tư cách đầu bảng và có tinh thần mạnh mẽ nhất”.

“Ngoài ra, các cầu thủ cũng rất khỏe mạnh và sẵn sàng ra sân chiến đấu hết mình. Chúng tôi không thể đánh mất đà hưng phấn hiện tại”, HLV Cherchesov nói.

Tất nhiên sẽ không dễ cho Nga đánh bại Uruguay bởi đội bóng Nam Mỹ đang sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất giải. Sau 2 lượt trận đầu tiên, chỉ có Uruguay và Croatia là chưa bị thủng lưới.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm chạp?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm chạp?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.