Báo chí thế giới

Pháp vào chung kết World Cup: Ghi công hàng thủ

Pháp vào chung kết World Cup: Ghi công hàng thủ
TPO - Sau khi Pháp đánh bại Bỉ tại trận bán kết World Cup 2018 diễn ra rạng sáng nay, tờ ESPN đã tập trung ca ngợi sự xuất sắc của Samuel Umtiti cùng những pha cứu thua xuất thần của thủ môn Hugo Lloris.
Ở bán kết World Cup 2018 diễn ra rạng sáng nay, đội tuyển Pháp đã đánh bại Bỉ với tỷ số 1-0, để giành quyền vào chơi trận chung kết. Điều đáng nói là người ghi bàn của Les Bleus ở trận này không phải những tay săn bàn thượng hạng trên tuyến đầu, mà là trung vệ Samuel Umtiti.

Chiến thắng này giúp đội tuyển Pháp lần thứ 3 lọt vào trận chung kết World Cup trong vòng 20 năm. Trong 2 thập kỷ qua, không có đội tuyển nào làm được điều này.
Đối thủ của Les Bleus ở trận tranh ngôi vô địch sắp tới là đội thắng trong trận bán kết còn lại giữa Croatia với ĐT Anh. Trong khi đó, Bỉ phải tranh hạng ba với đội thua trong trận bán kết 2.
Sau trận bán kết này, tờ ESPN đã tập trung ca ngợi sự xuất sắc của Samuel Umtiti-người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, cùng những pha cứu thua xuất thần của thủ môn Hugo Lloris trong cầu môn tuyển Pháp.
Ngoài ra, kênh truyền hình thể thao của Mỹ cũng chỉ ra sai lầm của HLV Roberto Martinez bên phía tuyển Bỉ khi xếp Mousa Dembele và Nacer Chadli đá chính. Cả 2 đều thi đấu mờ nhạt ở trận bán kết vừa qua.
Pháp vào chung kết World Cup: Ghi công hàng thủ ảnh 1 Tình huống Samuel Umtiti ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu
Pháp vào chung kết World Cup: Ghi công hàng thủ ảnh 2
Pháp vào chung kết World Cup: Ghi công hàng thủ ảnh 3 "Người nhện" Hugo Lloris làm nản lòng các chân sút Bỉ
Pháp vào chung kết World Cup: Ghi công hàng thủ ảnh 4
Tương tự Fox Sports cho rằng, bàn thắng của Umtiti khiến “thế hệ vàng” của ĐT Bỉ tiếp tục phải nhận thất bại cay đắng. Tuy nhiên, chiến thắng này của đội tuyển Pháp còn có đóng góp to lớn của thủ quân Hugo Lloris, người có không ít lần trổ tài cản phá những pha dứt điểm của những chân sút “Quỷ đỏ”.
Tờ AS cho rằng, trong bối cảnh đôi bên thi đấu chặt chẽ, Umtiti đã tạo ra sự khác biệt với bàn thắng duy nhất vào phút 51 khiến “thế hệ vàng” của đội tuyển Bỉ lỡ hẹn với giấc mơ vô địch. Bên cạnh đó, tờ báo này cũng nhận định, HLV Martinez đã phạm sai lầm khi sử dụng Mousa Dembele thay Thomas Meunier (bị treo giò). Lẽ ra, chiến lược gia người Tây Ban Nha nên đặt niềm tin vào Dries Mertens. Trong khi đó, tờ Daily Mail nhận định, ngoài pha làm bàn của Umtiti, yếu tố giúp các học trò của HLV Didier Deschamps giành quyền vào chung kết là nhờ đội hình được tổ chức tuyệt vời, sự bền bỉ và tập trung của các cầu thủ. Đặc biệt là những cái tên thi đấu nơi hàng phòng ngự. Tờ Gazzetta dello Sport chỉ ra 2 yếu tố quan trọng nhất giúp Pháp lọt vào chung kết, đó là sự chắc chắn trong khâu phòng ngự cùng khoảnh khắc lóe sáng của Umtiti. Với việc lọt vào trận chung kết, “Gà trống Gaulois” đang đứng trước cơ hội lên ngôi vô địch thế giới sau 20 năm chờ đợi. 
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.