Tuyển Đức tràn ngập đội hình tệ nhất vòng bảng World Cup 2018

TPO - Tờ Goal vừa bình chọn đội hình tệ nhất vòng bảng World Cup 2018. Không ngạc nhiên khi tuyển Đức áp đảo trong danh sách này. Ngoài ra, dù giành vé tiếp, nhưng Argentina cũng đóng góp tới 3 cái tên.

Vòng bảng World Cup 2018 đã khép lại và FIFA đã tìm ra 16 đội mạnh nhất vào chơi ở vòng 1/8. Các trận đấu thuộc vòng 1/8 sẽ bắt đầu vào ngày mai, 30/6.

Trải qua 48 trận đấu kịch tính và hấp dẫn ở vòng bảng, nhiều đội tuyển đã chứng tỏ được tư cách ứng viên của mình, nhưng cũng có những đội tuyển gây thất vọng tràn trề, điển hình như nhà vô địch World Cup 2014: đội tuyển Đức.

Đức rơi vào bảng đấu mà theo đánh giá là họ sẽ dễ dàng giành vé đi tiếp, khi các đối thủ gồm Mexico, Thụy Điển và Hàn Quốc. Tuy nhiên, thầy trò Joachim Loew đã có một giải đấu đáng quên. Họ bắt đầu bằng trận thua 0-1 trước Mexico, tiếp đến là thắng nhọc Thụy Điển 2-1 nhờ bàn thắng ở phút bù giờ và cuối cùng là thất bại 0-2 trước Hàn Quốc. Kết thúc vòng bảng, Đức xếp bét bảng F và về nước sớm.

Tuyển Đức tràn ngập đội hình tệ nhất vòng bảng World Cup 2018 ảnh 1 Đội hình tệ nhất vòng bảng World Cup 2018.

Đức gây thất vọng nên chẳng ngạc nhiên khi các ngôi sao của họ áp đảo trong đội hình tệ nhất vòng bảng. Theo danh sách mà tờ Goal vừa công bố, có tới 5 tuyển thủ Đức góp mặt trong đội hình này, gồm Timo Werner, Thomas Muller, Sami Khedira, Jerome Boateng và Joshua Kimmich. Ngoài ngoài, một số gương mặt khác của “Cỗ xe tăng” như Mesut Ozil, Manuel Neuer hay Leon Goretzka cũng được đánh giá là thi đấu dưới phong độ.

Trong đội hình gây thất vọng nhất vòng bảng World Cup 2018 do Goal công bố, có tới 3 cầu thủ Argentina, bất chấp đội tuyển này đã có vé vào chơi vòng 1/8. Những cái tên ấy gồm Willy Caballero, Nicolas Otamendi và Javier Mascherano. Những cái tên còn lại gồm bộ đôi Raphael Guerreiro và William Carvalho của Bồ Đào Nha và tiền đạo Robert Lewandowski của ĐT Ba Lan.

MỚI - NÓNG