Cũ & mới

Cũ & mới
TP - Nhà thuốc phải bán thuốc có nguồn gốc, chất lượng và theo đơn bác sĩ... Những quy định tưởng chừng quá cũ được ghi rõ trong Luật Dược ra đời năm 2005 nhưng đến nay, hàng chục nghìn nhà thuốc trong cả nước vẫn phớt lờ quy định này và xem nó… còn quá mới. Hậu quả là thuốc giả, thuốc nhái, thuốc hết đát vẫn còn đất sống và ngày ngày đến tay bệnh nhân.

 >> Sẽ đóng cửa 2.000 nhà thuốc không đạt GPP

Năm 2007, Bộ Y tế yêu cầu các nhà thuốc thực hiện Thực hành tốt bán lẻ thuốc- GPP. Việc làm này không mới với các nước trong khu vực nhưng sau những nảy sinh từ nạn bán thuốc chữa bệnh bát nháo ở các nhà thuốc, việc xây dựng các nguyên tắc, tiêu chuẩn cho nhà thuốc bán lẻ để có nguồn thuốc chất lượng đến tận tay người bệnh phải an toàn đã trở thành vấn đề mới ở Việt Nam.

"Cái mới" ra đời đã vấp phải sự phản ứng quyết liệt. Những nhà thuốc vốn lâu nay kiêm luôn cửa hàng tạp hóa, thậm chí bán thuốc ở những nơi tồi tàn… không đúng với quy định trong Luật Dược cũng mạnh miệng cho rằng quy định làm khó cho mình.

Nhiều năm qua, những con số từ các bệnh viện cho thấy lượng bệnh nhân kháng các loại kháng sinh do đụng đâu uống đó, do mua thuốc dễ như mua rau bởi không có chỉ định của bác sĩ cứ tăng chóng mặt.

Lượng người nhập viện vì phản ứng có hại của thuốc vì mua phải thuốc kém chất lượng cũng tăng không kém, trong khi thuốc giả, thuốc nhái, thậm chí đã hết đát vẫn được lên đời tuồn vào các nhà thuốc rồi đến tay bệnh nhân khiến không ít người vốn đã mang bệnh lại càng bệnh thêm. Ấy vậy mà, đã thấy có ai hay nhà thuốc nào chịu trách nhiệm?

Hàng trăm đợt vận động nhà thuốc phải theo quy định đạt chuẩn GPP nhưng cũng có hàng nghìn lý do mà nhà thuốc viện dẫn để giữ sự nhập nhằng. Họ cho rằng lâu nay bán thuốc không theo toa bác sĩ người uống có sao đâu!?

Họ viện rằng xây dựng nhà thuốc đạt chuẩn GPP tốn tiền, sang quá… nên người bệnh không vào mua. Những lý do quá vô lý và xem ra nó quá xem thường tính mạng người bệnh. Đó cũng chính là nguyên nhân tại sao sau 3 năm thực hiện quyết định này đến nay cả nước chỉ chưa tới 40% nhà thuốc chấp hành.

Trong khi thuốc trôi nổi vẫn có đất sống bởi những chứa chấp bất hợp pháp từ các nhà thuốc này.
Hôm qua, Bộ Y tế chính thức ra "tối hậu thư" cho 2.000 nhà thuốc không đạt chuẩn GPP ở TPHCM còn thêm đất sống đến tháng 3-2011.

Ba tháng cho chừng ấy nhà thuốc nếu vẫn không đạt GPP thì phải đóng cửa! Chắc chắn sẽ không ai đánh đổi điều bắt buộc mình phải làm theo quy định vốn có, chỉ để đổi lấy việc phải ngưng hoạt động một ngành nghề được cho là không bao giờ thất nghiệp khi lượng bệnh nhân dùng thuốc ngày một đông như hiện nay.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG