An dân để khai quật

An dân để khai quật
TP - Chiều 17-10, UBND xã Bình Châu, huyện Bình Sơn phối hợp ngành chức năng tổ chức họp dân quanh vùng có tàu đắm chứa cổ vật để phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật về trách nhiệm bảo vệ di sản dưới nước.

> Khẩn cấp khai quật cổ vật

Theo Ban chỉ đạo thăm dò, khai quật khảo cổ di sản văn hóa dưới nước, người dân địa phương chưa nhận thức đầy đủ toàn bộ con tàu đắm và số cổ vật tại vùng biển thôn Châu Thuận Biển (xã Bình Châu) là di sản văn hóa, tài sản quốc gia, không phải của cá nhân nào.

Mọi người cần chung tay bảo vệ; các hoạt động xâm hại, hủy hoại, khai thác của người dân đều vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm.

Người dân không còn tụ tập đông, quá khích. Ông Huỳnh Duy Việt, Phó chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, nói: Cần phải có biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối khi khai quật cổ vật. Người dân vẫn phao tin đồn cổ vật trị giá 120 tỷ đồng nên dễ dẫn đến sự kích động, hiếu kỳ và tham lam.

Theo TS Đoàn Ngọc Khôi, Phó giám đốc Bảo tàng Quảng Ngãi, Ban chỉ đạo thăm dò, khai quật khảo cổ di sản dưới nước đã xây dựng xong phương án khai quật, trình UBND tỉnh thẩm định để tiếp tục trình lên Bộ VH-TT&DL xin ý kiến triển khai.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.