Cần Thơ điều chỉnh quy hoạch chung sau sáu năm

Cần Thơ điều chỉnh quy hoạch chung sau sáu năm
TP - Sáng 14-9, HĐND TP Cần Thơ họp chuyên đề để thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung (do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2006) đến năm 2025 thành quy hoạch đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

> Xây khu đô thị, bỏ quên trường học

Theo đó, diện tích tăng lên 1.408 km2 và dân số tăng lên 1,9-2 triệu người, với mục tiêu xây dựng “một đô thị sinh thái đặc trưng sông nước, vườn cây ăn trái; phát triển kết hợp hài hòa giữa đô thị và nông thôn”.

Mô hình phát triển theo chuỗi các đô thị tập trung, đa trung tâm và các đô thị vệ tinh trải dài theo sông Hậu. Quy hoạch trước đây có 6 khu đô thị, nay chỉ còn 4.

Trong đó, khu đô thị trung tâm gồm 2 quận nội ô (Ninh Kiều, Bình Thủy), 2 khu đô thị-công nghiệp (Trà Nóc, Cái Răng) và khu đô thị sinh thái Phong Điền.

Khu đô thị trung tâm mới Ô Môn trước đây sát sông Hậu, nay được dịch sâu vào trong để kết nối với hệ thống giao thông toàn vùng. Về nguồn lực thực hiện, được nêu lên hàng đầu là “tranh thủ sự hỗ trợ, đầu tư từ Trung ương”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG