Chủ tịch nước làm việc tại Thái Nguyên

Chủ tịch nước làm việc tại Thái Nguyên
TP - Nhân dịp về dự lễ kỷ niệm 65 năm Bác Hồ về ATK Thái Nguyên lãnh đạo kháng chiến, ngày 20-5, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác Trung ương làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn.

> Người chỉ huy biệt động huyền thoại

Chủ tịch nước nhấn mạnh, thời gian qua, Thái Nguyên thí điểm thành công một số mô hình kinh tế kết hợp nhiều thành phần.

Bởi vậy, trong giai đoạn tới, tỉnh cần tập trung tháo gỡ những bất cập về cơ chế, tìm mô hình mới để phát triển, xem đây là nhiệm vụ đòi hỏi sự đoàn kết, tập trung, nhất trí của Đảng bộ và chính quyền.

Đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh, cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân khu I, Chủ tịch nước yêu cầu: ngoài công tác quốc phòng an ninh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh quân khu cần tham mưu cấp ủy chính quyền chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ người dân cải thiện cuộc sống.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc với các cơ quan nội chính tỉnh Thái Nguyên, lãnh đạo nhiều doanh nghiệp…

Theo TTXVN

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG