Hà Nội: Trên 100 tỷ đồng tôn tạo di tích Tản Viên Sơn Thánh

Hà Nội: Trên 100 tỷ đồng tôn tạo di tích Tản Viên Sơn Thánh
TP - Sáng 8-6, tại Đền Thượng trên đỉnh núi Ba Vì diễn ra lễ khởi công dự án tu bổ, tôn tạo khu di tích lịch sử văn hóa Đền thờ Tản Viên Sơn Thánh.

> 90 tỷ đồng tôn tạo Khu di tích Tản Viên Sơn Thánh

Tới dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh, lãnh đạo thành phố Hà Nội, cùng đông đảo nhân dân huyện Ba Vì. Khu di tích Đền Thượng tọa lạc trên đỉnh núi Ba Vì ở độ cao 1.227m, thuộc địa phận xã Ba Vì. Đây là nơi chính điện thờ Tam Vị Đức thánh Tản nên được gọi là “Chính cung thần điện”.

Đền Trung thuộc xã Minh Quang và nằm trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt của Vườn Quốc gia Ba Vì ở độ cao 400m. Cách Đền Trung không xa xuôi về phía sông Đà là Đền Hạ.

Việc tôn tạo tu bổ khu di tích được thành phố Hà Nội giao cho ba doanh nghiệp làm chủ đầu tư là: Tổng Cty Xuất nhập khẩu xây dựng Vinaconex (chủ đầu tư Đền Trung); Cty CP Tập đoàn Xây dựng Bình Minh (Đền Thượng); Cty CP Him Lam (Đền Hạ). Tổng vốn hơn 100 tỷ đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".