Tháng 6 xử lý xong trồi lún trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Tháng 6 xử lý xong trồi lún trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình
TP - Trước việc cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình vẫn còn tồn tại một số đoạn trồi lún (Tiền Phong đã phản ánh); cuối tuần qua, đại diện chủ đầu tư đã có văn bản gửi báo cho biết, trong tháng 6 sẽ xử lý xong hiện tượng trên.

> Sửa xong cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình vào 30/4
> Cứu hộ hơn 500 xe gặp sự cố trên đường cao tốc

Theo ông Ngô Thế Nghĩa, Giám đốc Ban Quản lý dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đoạn qua địa phận các thôn An Lộc Thương và Hoàng Nê - Hoàng Nghị, xã Yên Hồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, thuộc Gói thầu số 7, Dự án Xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình được thi công trên nền địa chất không ổn định, theo thiết kế phải áp dụng các biện pháp xử lý nền đất yếu.

Tuy nhiên, do công tác GPMB bị chậm nên để kịp đưa toàn bộ tuyến đường khai thác vào ngày 30/6/2012 (sớm hơn thời gian cho phép 6 đến 12 tháng), đơn vị thi công được phép dỡ tải sớm và làm mặt đường quá độ (mặt đường láng nhựa) nhằm thông xe giảm áp lực giao thông trên QL 1A.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG