Việt Nam lọt vào nhóm quốc gia thiếu nước

Việt Nam lọt vào nhóm quốc gia thiếu nước
TP - Theo Tổ chức Lương Nông Liên hiệp quốc (FAO), để làm ra số lương thực cần dùng cho mỗi người trong một ngày, phải mất từ 2.000-5.000 lít nước.

> Việt Nam thiếu nước trầm trọng

Trong tổng khối lượng nước được khai thác sử dụng trên thế giới hiện nay là 3.800 tỉ m3 thì nông nghiệp sử dụng 70%. Tuy nhiên, nguồn nước ngầm hiện đã giảm mạnh và cạn kiệt ở 20 quốc gia, chiếm tới 50% dân số thế giới.

Bởi vậy, có thể nói, thế giới đang “khát nước” và đang rất cần nước, nhất là nguồn nước để cung cấp đủ nguồn lương thực cho con người.

Theo thống kê, tại Việt Nam có 2.378 con sông, trong đó, 9 hệ thống sông có diện tích lưu vực lớn hơn 10.000 km2 và 15 lưu vực có diện tích lớn hơn 2.500 km2.

Theo các nhà khoa học, lượng nước mặt bình quân tính theo đầu người ở Việt Nam năm 2010 chỉ còn 3.850 m3/năm, bị “liệt” vào nhóm những quốc gia thiếu nước với ngưỡng từ 4.000 m3/người/năm trở xuống. H.Vinh

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG