348 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long

TPO - Sáng 24/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 24 đến 26/9 với sự tham dự của 348 đại biểu đại diện cho gần 42.500 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Tham dự Đại hội còn có nhiều lãnh đạo Trung ương, bộ ngành, đại diện các tỉnh khu vực ĐBSCL, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Đại hội.

348 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long ảnh 1 348 đại biểu đại diện cho gần 42.500 đảng viên thuộc 11 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Vĩnh Long về dự đại hội. ẢNH: CẢNH KỲ

Phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón cho biết, trong bối cảnh quốc tế có nhiều khó khăn, thách thức, tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát trên toàn cầu. Tuy nhiên, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long đã nỗ lực, phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng. Kinh tế tiếp tục phát triển, quy mô nền kinh tế không ngừng được mở rộng, hoàn thành trước 2 năm mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

“Y tế, giáo dục, văn hóa, lao động, việc làm, an sinh xã hội… ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống tinh thần, vật chất của người dân ngày nâng cao. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, cải cách hành chính, tư pháp ngày càng tiến bộ và Vĩnh Long cũng đã hoàn thành mục tiêu trở thành tỉnh khá trong khu vực” – ông Rón nhấn mạnh.

348 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long ảnh 2 Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long phát biểu khai mạc đại hội. ẢNH: CẢNH KỲ

Trong nhiệm kỳ tới, Vĩnh Long sẽ bước vào thời kỳ phát triển mới với nhiều thời cơ và thuận lợi mới, nhiều công trình, dự án được Trung ương và tỉnh đầu tư sẽ hoàn thiện và phát huy hiệu quả, làm tăng khả năng thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ gặp không ít khó khăn và thách thức, nhất là với một tỉnh nông nghiệp, quy mô của nền kinh tế còn nhỏ, hiệu quả và sức cạnh tranh chưa cao; nhiều nguồn lực chưa được khai thác, phát huy có hiệu quả; hạ tầng kinh tế - xã hội có mặt chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, cùng với những diễn biến phức tạp, khó lường của thiên tai, dịch bệnh, tình trạng khô hạn, xâm nhập mặn…

348 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long ảnh 3 “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đảm bảo quốc phòng, an ninh; huy động mọi nguồn lực, đổi mới, sáng tạo, đưa tỉnh Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững” là chủ đề Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. ẢNH: CẢNH KỲ 

"Chính vì vậy, chúng ta cần tranh thủ những thời cơ và thuận lợi, khắc phục những khó khăn, thảch thức, phấn đấu đưa tỉnh Vĩnh Long trở thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững vào năm 2025. Để đạt được mục tiêu đó, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu của toàn Đảng bộ và các tẩng lớp nhân dân trong tỉnh…

Vì vậy, tại đại hội này, mỗi đại biểu chúng ta phải tích cực suy nghĩ, nghiên cứu tìm ra những giải phảp tốt nhất để tham gia đóng góp xây dựng Nghị quyết Đại hội và chương trình hành động, để sau đại hội có cơ sở triển khai và tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất…" - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhấn mạnh. 

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.