5 cụ bà ở trung tâm bảo trợ xã hội ủng hộ 25 triệu đồng phòng, chống dịch COVID-19

5 cụ bà ở trung tâm bảo trợ xã hội ủng hộ 25 triệu đồng phòng, chống dịch COVID-19
TPO - Năm cụ bà ở Trung tâm bảo trợ xã hội Cà Mau đã ủng hộ 25 triệu đồng cho công tác phòng chống dịch COVID-19 và thiên tai hạn mặn.

Ngày 6/4, ông Trần Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đến Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau trao bằng khen cho 5 cụ bà đã ủng hộ phòng chống dịch Covid- 19 và thiên tai hạn mặn.

5 cụ bà ở trung tâm bảo trợ xã hội ủng hộ 25 triệu đồng phòng, chống dịch COVID-19 ảnh 1 Cụ Quách Thị Chao, 84 tuổi, đã ủng hộ 5 triệu đồng phòng chống dịch bệnh và thiên tai hạn mặn

Năm cụ bà là cụ Quách Thị Chao, 84 tuổi; Nguyễn Thị Phương, 81 tuổi; Phan Thanh Nhàn, 78 tuổi; Nguyễn Thị Mười, 75 tuổi và cụ Võ Ánh Nguyệt, 62 tuổi, mỗi cụ ủng hộ 5 triệu đồng. Cả 5 cụ bà thuộc diện trợ cấp xã hội, đời sống còn khó khăn nhưng với nghĩa cử cao đẹp, lấy tiền tiết kiệm của mình ủng cho công tác phòng, chóng dịch COVID-19 và hỗ trợ đồng bào thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn.

5 cụ bà ở trung tâm bảo trợ xã hội ủng hộ 25 triệu đồng phòng, chống dịch COVID-19 ảnh 2 Ông Trần Hồng Quân trao bằng khen của UBND tỉnh Cà Mau cho các cụ bà ủng hộ phòng chống dịch bệnh và giảm nhẹ thiên tai

Bà Trương Linh Phượng, Phó Chủ tịch thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau cảm kích với số tiền tiết kiệm của bản thân, đóng góp cho công tác phòng chống dịch COVID-19 và hạn mặn khốc liệt tại Cà Mau. Bà Phượng cho biết, sẽ chuyển số tiền các cụ đóng góp, cũng như các tầng lớp nhân dân chuyển đến cho các đơn vị phòng, chóng dịch COVID-19 và hỗ trợ đồng bào thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn.

5 cụ bà ở trung tâm bảo trợ xã hội ủng hộ 25 triệu đồng phòng, chống dịch COVID-19 ảnh 3 Ông Trần Hồng Quân tặng bằng khen và hoa cảm ơn tấm lòng thơm thảo của các cụ
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.