5 ngày nghỉ lễ, 96 người chết vì TNGT

 Xe khách 21B - 006.89 có 41 chỗ nhưng “nhồi nhét” tới 78 người
Xe khách 21B - 006.89 có 41 chỗ nhưng “nhồi nhét” tới 78 người
TP - Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, 5 ngày nghỉ lễ (từ 27/4 đến 1/5/2019), cả nước xảy ra 137 vụ tai nạn giao thông, làm chết 96 người, bị thương 96 người (chủ yếu tai nạn đường bộ). Mỗi ngày nghỉ lễ có hơn 19 người tử vong vì tai nạn giao thông. 

Số người chết này tương đương mức bình quân số người chết vì tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ lễ năm 2018. Trong 5 ngày qua, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ cả nước đã xử lý 11.968 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 15,2 tỷ đồng; Tạm giữ 138 ô tô, 2.288 mô tô và 2.274 giấy tờ các loại. Trong lĩnh vực đường thủy xử lý 2.342 trường hợp vi phạm, phạt tiền 984 triệu đồng.

Riêng ngày 1/5 (ngày cuối của đợt nghỉ lễ), cả nước xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm chết 16 người, bị thương 17 người (đều xảy ra trên đường bộ). Đặc biệt, vào rạng sáng 1/5, tại Hà Nội, ô tô BKS 30F -154.78 qua hầm Kim Liên hướng Đại Cồ Việt đã va chạm với xe máy không có biển kiểm soát đang chở 2 người. Lái xe ô tô bỏ chạy tới ngã 3 Đại Cồ Việt - Tạ Quang Bửu thì bị công an giữ. Vụ tai nạn làm 2 người đi xe máy tử vong.

Trong dịp nghỉ lễ năm nay, đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia đã nhận hơn 50 phản ánh từ người dân (giảm so với năm trước). Nội dung phản ánh chủ yếu về tình trạng xe nhồi nhét khách, thu tiền vé quá quy định, ùn tắc giao thông… Qua phản ánh của người dân, lực lượng cảnh sát giao thông đã bắt giữ, xử lý nhiều xe vi phạm, như: Xe khách BKS 36B-002.22 tuyến Hà Nội - Nghi Sơn (Thanh Hóa) chở quá quy định 19 người, bị xử phạt 15 triệu đồng; xe khách BKS 21B-006.43 tuyến Mỹ Đình - Nghĩa Lộ (Yên Bái) chở quá 31 người, bị xử phạt 40 triệu đồng; xe khách BKS 37B-005.35 chở quá 15 người, bị xử phạt 20 triệu đồng...

Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng cho biết, tai nạn giao thông vẫn chưa giảm do ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân chưa tốt, đặc biệt khu vực ngoài đô thị, vùng nông thôn. Trong đó, chủ yếu vi phạm về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ. Tình trạng xe khách vi phạm vẫn phổ biến, đặc biệt là xe nhồi nhét khách… Cùng đó, tình trạng ùn tắc giao thông vẫn xảy ra kéo dài tại các cửa ngõ thành phố lớn như Hà Nội và TPHCM, các thành phố du lịch…

Nhiều xe nhồi nhét khách

Chiều qua là ngày kết thúc nghỉ lễ 30/4 và 1/5, trên nhiều tuyến đường cửa ngõ, quốc lộ và cao tốc hướng về Hà Nội, tình trạng ùn tắc kéo dài đã xảy ra. Qua đường dây nóng, CSGT cũng xử lý nhiều xe khách nhồi nhét.

Tuy mặt đường đã được mở rộng từ 2 lên 3 làn xe nhưng chiều qua, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng về Hà Nội vẫn ùn tắc kéo dài. Từ 15h ùn tắc đã bắt đầu xảy ra với tuyến đường này tại đoạn đi qua Bệnh viện Nội tiết Trung ương, sau đó kéo dài đến gần trạm thu phí. Đến sau 16h, suốt chiều dài hơn 3 km tuyến đường này đoạn từ Km184 đến khu đô thị Pháp Vân, các dòng phương tiện đứng xếp hàng nối đuôi nhau kéo dài gần như đứng im. Mọi việc chỉ được tháo gỡ, khi CSGT đứng phân luồng cho một lượng lớn ô tô rẽ sang đường dẫn Vành đai 3 để đi ra hướng Tam Trinh vào nội thành.

Chiều qua, tình trạng ùn tắc cũng xảy ra với nhiều tuyến đường cửa ngõ, hướng tâm, như: Quốc lộ 5, Đại lộ Thăng Long, Phạm Văn Đồng, cầu Thanh Trì, Nguyễn Văn Cừ… Với tuyến đường Giải Phóng, Pháp Vân để tránh tình trạng xe khách dừng đỗ trên đường, gây ùn tắc giao thông, từ trưa qua, rất nhiều chốt Thanh tra GTVT và CSGT đã được bố trí túc trực tại đây để đảm bảo trật tự.

Chiều 1/5, Cục CSGT cho biết, qua tiếp nhận thông tin từ đường dây nóng và kết hợp với tuần tra kiểm soát, trong các ngày nghỉ lễ vừa qua, các đội CSGT làm nhiệm vụ trên các tuyến cao tốc hướng về Hà Nội đã tiếp nhận hàng chục phản ánh của người dân về tình trạng xe khách nhồi nhét. Đơn cử, sáng 29/4 Đội Tuần tra kiểm soát  giao thông đường bộ cao tốc số 7, đã nhận tin báo, xe khách mang biển số 36B-002.22 chạy tuyến Hà Nội - Nghi Sơn (Thanh Hóa) đã nhồi khách ngay ngay khi lăn bánh từ bến xe Nước Ngầm, ra đến đường dẫn vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vẫn tiếp tục dừng bắt khách dọc đường. Qua dừng kiểm tra xe khách 36B-002.22 tại trạm thu phí Cao Bồ, CSGT phát hiện, xe khách có 42 chỗ chở nhưng chở tới 61 người (chở quá 19 người). Với lỗi trên, sau khi yêu cầu nhà xe bố trí phương tiện san khách, cả chủ và lái xe đã bị xử phạt hơn 15 triệu đồng. Chủ xe cũng phải bố trí phương tiện để chở số hành khách bị vượt quá quy định tiếp tục hành trình.

Cũng trong ngày 29/4, qua thông tin của hành khách, Cục CSGT đã phát hiện xe khách 21B - 006.89 chạy tuyến Mỹ Đình - Nghĩa Lộ (Yên Bái) cũng có hành vi nhồi nhét. Cụ thể, sáng 29/4, sau khi tiếp nhận sự việc trên, Cục CSGT đã phối hợp với CSGT Công an tỉnh Phú Thọ làm nhiệm vụ trên quốc lộ 32C đã “đón đầu” xe khách 21B 006.89 để kiểm tra. Qua đếm số khách trên xe, CSGT phát hiện xe có 41 chỗ nằm (giường nằm) nhưng chở 78 người (thừa 37 khách). Với lỗi trên, lái xe và doanh nghiệp chủ quản đã bị xử phạt hơn 45 triệu đồng. Được biết,doanh nghiệp quản lý xe khách 21B 006.89 cũng là doanh nghiệp có xe khách 21B006.43 đã bị CSGT Phú Thọ xử lý do chở quá 31 người vào ngày 28/4, mà nguồn tin cũng xuất phát từ hành khách trên xe báo tin cho Cục CSGT thông qua “đường dây nóng” về TTATGT.

TPHCM: Các cửa ngõ đều tắc

Chiều 1/5, khắp nhiều cửa ngõ hướng về TPHCM đều trong tình trạng ùn ứ kéo dài các phương tiện giao thông khi người dân đã trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ dài ngày.

Ghi nhận tại Xa lộ Hà Nội đoạn qua khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức theo hướng Đồng Nai về Sài Gòn, dòng người đông đúc lần lượt di chuyển khó khăn trong một quãng đường hẹp. Nhiều người đành lách qua làn đường dành cho ô-tô kế bên để di chuyển nhanh hơn. Lưu lượng đi lại qua đây cho đến 20 giờ cùng ngày vẫn còn khá đông. 
Trong khi đó, phà Cát Lái (quận 2) theo hướng Đồng Nai về TPHCM trở nên “thất thủ” từ khoảng 16 giờ khi dòng người ken đặc lưu thông qua đây. Từ chiều đến tối mịt, hàng nghìn người dân cùng đồ đạc nối đuôi nhau nhích từng chút một trên quãng đường kẹt cứng cả cây số. 
Là một trong những tuyến giao thông huyết mạch đưa người dân về thành phố, trên quốc lộ 1, dòng phương tiện đông dần lên từ chiều 1/5, gây tắc nghẽn trên nhiều cung đường hướng lưu thông từ miền Tây đổ về Sài Gòn, trong đó có đoạn cầu Bến Lức (tỉnh Long An), cầu Rạch Miễu (tỉnh Bến Tre).  NGÔ TÙNG
MỚI - NÓNG