Hai nạn nhân vụ nổ lò ở Thái Bình tử vong

Bệnh nhân Đỗ Ngọc Mạnh (38 tuổi) bị bỏng lửa 24%, bỏng sâu 7%, bỏng hô hấp. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Bệnh nhân Đỗ Ngọc Mạnh (38 tuổi) bị bỏng lửa 24%, bỏng sâu 7%, bỏng hô hấp. Ảnh: Tuấn Nguyễn
TPO - Do thương tích quá nặng, anh Phạm Văn Sáng và Nguyễn Văn Trọng – hai nạn nhân vụ nổ lò bảo ôn ở Công ty Hợp Thành (Thái Bình) đã tử vong.

> Nạn nhân vụ nổ ở Thái Bình đang nguy kịch

Bệnh nhân Đỗ Ngọc Mạnh (38 tuổi) bị bỏng lửa 24%, bỏng sâu 7%, bỏng hô hấp. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Bệnh nhân Đỗ Ngọc Mạnh (38 tuổi) bị bỏng lửa 24%, bỏng sâu 7%, bỏng hô hấp. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Theo nguồn tin mới nhất từ Viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội), mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng, hai nạn nhân của vụ nổ lò bảo ôn ở Công ty Hợp Thành (Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh - Thái Bình) là Phạm Văn Sáng (sinh năm 1989, xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, Thái Bình) tử vong đêm 26-3; Nguyễn Văn Trọng (sinh năm 1976, ở xã Đông Thọ, huyện Đông Hưng, Thái Bình) mất khoảng 6h30 ngày 27-3.

Những bệnh nhân còn lại trong vụ nổ lò trên gồm: Đặng Văn Tiệp (sinh năm 1988), Trọng Quan (Đông Hưng, Thái Bình), Đoàn Văn Vũ (sinh năm 1991, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình), Đào Thị Nga (sinh năm 1987, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình), Hoàng Văn Phong (sinh năm 1983, phường Phúc Khánh, thành phố Thái Bình), Phan Tiến Hưng (sinh năm 1989; xã Dũng Nghĩa, Vũ Thư), Đào Tuấn Anh (sinh năm 1983, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình), Trần Văn Tạo (sinh năm 1974; xã Dũng Nghĩa, Vũ Thư), Tống Quang Huy (sinh năm 1990, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình), Đỗ Ngọc Mạnh (sinh năm 1974, xã Tân Hòa, Vũ Thư).

Trước đó, khoảng 0h45 ngày 21-3, tại lò bảo ôn, thuộc dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH Hợp Thành (chuyên sản xuất xơ polyester tại lô 2, Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) xuất hiện tiếng nổ lớn.

Trong số 15 công nhân đang làm việc, bốn công nhân may mắn chạy thoát ra ngoài, 11 người bị bỏng rất nặng. Một số người khác bị thương nhẹ.

Nạn nhân vụ nổ lò khác tử vong

Lãnh đạo Viện Bỏng Quốc gia cũng cho biết, đêm 26-3, nạn nhân trong vụ nổ lò khai thác than tại Hòa Bình ngày 21-3 là Chu Văn Hà cũng tử vong.

Trước đó, hồi 11h ngày 21-3, tại Công ty cổ phần khai thác khoáng sản Kim Bôi, thuộc xã Cuối Hạ (huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình), xảy ra vụ nổ lớn. Vị trí nổ xảy ra ở lò số ba, vỉa số tám, ở độ sâu khoảng 90 mét dưới long đất. Khi xảy ra tai nạn, hơn 10 công nhân đang làm việc.

Nạn nhân Hoàng Văn Sĩ
Nạn nhân Hoàng Văn Sĩ.

Vụ nổ khiến bốn người bị bỏng nặng được đưa xuống Bệnh viện bỏng Quốc gia cấp cứu, gồm: Lăng Văn Nhổ (30 tuổi), Hoàng Văn Hiệu (23 tuổi), Chu Văn Hà (18 tuổi), Hoàng Văn Sĩ (25 tuổi), tất cả ở xã Biển Động (huyện Lục Ngạn, tỉnh bắc Giang).

Trong đó, bốn nạn nhân bị bỏng rất nặng nằm ở phòng cấp cứu là Lăng Văn Nhổ, bị bỏng toàn thân 92%, bỏng sâu 55%; Hoàng Văn Hiệu, bị bỏng toàn thân 80%, bỏng sâu 25%; Chu Văn Hà, bị bỏng toàn thân 70%, bỏng sâu 30%.

Theo Viết
MỚI - NÓNG