Tự thiêu vì tranh chấp đất với người thân

Tự thiêu vì tranh chấp đất với người thân
TPO - Khoảng 15 giờ ngày 14/8, trong khuôn viên trụ sở UBND xã Tắc Văn (TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) ông Lê Vân Tấn, 60 tuổi, ở ấp 2 của xã, lấy xăng tẩm lên người, tự thiêu, bỏng rất nặng.

Tự thiêu vì tranh chấp đất với người thân

> Nghi án tự thiêu vì không được chia đất
> Bộ Tư pháp vào cuộc vụ cụ bà 83 tuổi tự thiêu

TPO - Khoảng 15 giờ ngày 14/8, trong khuôn viên trụ sở UBND xã Tắc Văn (TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) ông Lê Vân Tấn, 60 tuổi, ở ấp 2 của xã, lấy xăng tẩm lên người, tự thiêu, bỏng rất nặng.

Ảnh hiên trường vụ tự thiêu của ông Lê Văn Tấn
Ảnh hiên trường vụ tự thiêu của ông Lê Văn Tấn.

Những cán bộ xã Tắc Vân và người dân xung quanh dùng bình chữa cháy dập tắc ngọn lửa và đưa ông Tấn cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau.

Những người dân cho biết, ông Tấn tự thiêu để yêu cầu giải quyết vụ tranh chấp đất đai với người thân. Vụ tranh chấp được chính quyền giải quyết cách đây hơn mười năm, không xem xét lại nên hướng dẫn ông đưa vụ tranh chấp sang tòa án.

Ông Lê Văn Tấn là Viêt kiều hồi hương, không vợ, không con, làm thuê mướn. Cách đây hơn hai tháng, ông Tấn về, xin cất nhà phía trước phần đất của người em nhưng do nằm trên hành lan an toàn giao thông đường thủy, không cho được chấp thuận.

Chính quyền địa phương và các ngành chức năng đang điều tra, xác minh nguyên nhân tự thiêu của ông Lê Văn Tấn.

Nguyên Hương

Theo Viết
MỚI - NÓNG