7 người thương vong, mất tích do lũ quét ở Thanh Hóa

Lũ xuất hiện trên địa bàn huyện miền núi Thanh Hóa hôm 19/7
Lũ xuất hiện trên địa bàn huyện miền núi Thanh Hóa hôm 19/7
TPO - Trận lũ quét kinh hoàng xảy ra tối 19/7 trên địa bàn xã Trí Nang, huyện miền núi Lang Chánh (Thanh Hóa) khiến ít nhất 4 người chết, mất tích và 3 người bị thương.

Sáng 20/7, ông Nguyễn Xuân Hồng- Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) cho biết, vào lúc nửa đêm hôm qua, tại khu vực làng Hắc, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh xảy ra trận lũ quét kinh hoàng, khiến 2 người chết, 2 người đang mất tích và 3 người bị thương. Danh tính của những người chết và mất tích cũng như bị thương đang được chính quyền địa phương xác định.

Cụ thể, một trận lũ quét đã tràn qua khu vực làng Hắc, xã Trí Nang cuốn trôi theo 3 ngôi nhà sàn của người dân. Có 2 người bị chết và 2 người hiện đang bị mất tích, 3 người khác bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh. Hiện nay, công tác cứu hộ, cứu nạn đang được chính quyền địa phương tập trung cao độ để khắc phục hậu quả trận lũ quét này.

Cũng theo ông Nguyễn Xuân Hồng, đêm qua do trời mưa to, nước sông Âm dang cao, khiến chính quyền huyện này phải di dời hàng chục hộ dân ở khu vực bản Trải, thị trấn Lang Chánh. Ngoài ra, tại thôn Bắc Nặm, xã Giao An, chính quyền địa phương cũng phải di dời 4 hộ dân đến nơi ở an toàn. Hiện tại, các tuyến tỉnh lộ 530, 530B đang có nhiều đoạn bị sạt lở nặng khiến giao thông bị chia cắt. Huyện đang huy động các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả đợt thiên tai này.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.