8 tân Bí thư Tỉnh ủy không phải người địa phương

Đào Hồng Lan, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh là một trong 8 tân Bí thư Tỉnh ủy không phải người địa phương - Ảnh: Nguyễn Thắng
Đào Hồng Lan, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh là một trong 8 tân Bí thư Tỉnh ủy không phải người địa phương - Ảnh: Nguyễn Thắng
TP - Theo Ban Tổ chức Trung ương, đến nay, cả nước đã có 16/67 đảng bộ đã tiến hành đại hội. 

Qua tổng hợp 14/67 đại hội (tính đến hết ngày 30/9) gồm: Hà Nam, Kon Tum, Sơn La, Yên Bái, An Giang, Bà Rịa- Vũng Tàu, Cần Thơ, Nam Định, Vĩnh Long, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Gia Lai và Đảng bộ Quân đội cho thấy, công tác chỉ đạo, điều hành đại hội nghiêm túc, trang trọng, đúng quy định và bảo đảm các nguyên tắc, yêu cầu đề ra, những vấn đề phát sinh được xử lý kịp thời.

Tổng số bí thư cấp ủy được bầu là 13 người, trong đó số tái cử là 10, tham gia lần đầu 3. Có 5 bí thư tỉnh uỷ trong độ tuổi 45- 50 tuổi là Quảng Ninh, Sơn La, Yên Bái, Cần Thơ, Gia Lai, và 8 bí thư cấp uỷ không phải người địa phương.

Tuy nhiên, theo Ban Tổ chức Trung ương, mặc dù nhân sự cấp uỷ đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, song vẫn còn những hạn chế nhất định. Một số đảng bộ có tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ tham gia cấp ủy chưa đạt yêu cầu của Chỉ thị 35.

Còn có trường hợp giới thiệu tái cử ban chấp hành nhưng không trúng cử như ở Vĩnh Long, Cần Thơ, Gia Lai.

Có nhân sự trúng cử ban thường vụ nhưng không đúng cơ cấu, sau đại hội phải sắp xếp lại (An Giang).

Có 10/13 đảng bộ không có cán bộ trẻ (dưới 40) tham gia ban thường vụ.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.