An Giang: Bắt giữ nam thanh niên nhập cảnh trái phép qua biên giới

TPO - N. khai nhận sang Campuchia làm thuê nhưng do mức lương quá thấp nên tìm cách quay lại Việt Nam bằng cách nhập cảnh trái phép qua biên giới. Tuy nhiên, khi vừa tới biên giới thì bị lực lượng Biên phòng An Giang bắt giữ.

Sáng 4/12, thông tin từ Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn, Bộ đội Biên phòng An Giang cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 1 công dân có hành vi nhập cảnh trái phép qua biên giới Việt Nam - Campuchia.

An Giang: Bắt giữ nam thanh niên nhập cảnh trái phép qua biên giới ảnh 1 Phạm Đức N. nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.- Ảnh Thái Bình.

Chiều ngày 3/12, chốt phòng, chống dịch COVID -19 số 3 của Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn tổ chức tuần tra, kiểm soát khu vực mốc 264/5 thì phát hiện 1 thanh niên đi từ hướng Campuchia qua biên giới về phía Việt Nam (cách mốc 264/5 khoảng 20m về hướng Việt Nam).

Tổ công tác yêu cầu người này dừng lại để kiểm tra. Qua kiểm tra, phát hiện công dân tên Phạm Đức N. (28 tuổi), thường trú tại Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

N. khai nhận sang Campuchia làm thuê, nhưng do mức lương quá thấp nên tìm cách quay lại Việt Nam bằng cách nhập cảnh trái phép qua biên giới. Khi vừa tới biên giới thì bị lực lượng Biên phòng bắt giữ. Tổ công tác đã đưa người về Trạm kiểm soát Biên phòng Vĩnh Ngươn để điều tra, làm rõ.

Tại đây, Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Phạm Đức N. về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định, đồng thời phạt tiền 4 triệu đồng, bàn giao cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID -19 TP Châu Đốc đưa đi cách ly theo quy định.

MỚI - NÓNG