Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão trên biển Đông, Bắc Bộ lạnh 12 độ

Dự báo đường đi và vị trí của hai áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF.
Dự báo đường đi và vị trí của hai áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF.
TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, áp thấp nhiệt đới cách đảo Pa-la-oan (Philippines) khoảng 220km về phía Đông có khả năng mạnh lên thành bão, khoảng chiều nay (1/11) bão sẽ đi vào biển Đông.  Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông

Hồi 04 giờ ngày 01/11, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc; 121,5 độ Kinh Đông, cách đảo Pa-la-oan (Philippines) khoảng 220km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh lên thành bão, khoảng chiều nay (01/11) bão sẽ đi vào biển Đông. Đến 04 giờ ngày 02/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,8 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông biển Đông cách đảo Song Tử Tây khoảng 300km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên) trong khoảng 10-14 độ vĩ Bắc; phía Đông 115,0 độ kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Dự báo 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và tiếp tục có khả năng mạnh thêm.

Áp thấp nhiệt đới gần bờ

Hồi 04 giờ ngày 01/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở vào khoảng 7,9 độ Vĩ Bắc; 108,1 độ Kinh Đông, cách Côn Đảo khoảng 200km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 04 giờ ngày 02/11, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 8,4 độ Vĩ Bắc; 104,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Cà Mau. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Do ảnh hưởng của ATNĐ kết hợp với không khí lạnh, ở vùng biển Tây Nam quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau (bao gồm các huyện đảo Phú Quý, Côn Đảo) có mưa rào và dông kèm khả năng lốc xoáy, vòi rồng; gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động mạnh. Ven biển các tỉnh Nam Bộ cần đề phòng nước dâng kết hợp với triều cường cao từ 4-4,5m.

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên) trong khoảng 5-10 độ vĩ Bắc, 103,5-110,0 độ kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu ATNĐ, từ chiều và đêm nay (01/11) ven biển các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang có gió giật mạnh cấp 6-7; từ hôm nay (01/11) đến hết ngày 02/11, ở Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-150mm, có nơi trên 200mm. Do ảnh hưởng kết hợp với không khí lạnh, các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 50-150mm, riêng các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có nơi trên 200mm.

Lũ trên các sông từ Quảng Nam đến Khánh Hòa

Trong 12 giờ tới, tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận tiếp tục có mưa to đến rất to. Lũ trên sông Vệ xuống dần và có khả năng lên lại; các sông khác từ Quảng Nam đến Khánh Hòa tiếp tục lên. 

Cảnh báo, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận, đặc biệt ở các huyện: 

Quảng Nam: Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Núi Thành và Phú Ninh 

Quảng Ngãi: Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Hà, Sơn Tây, Đức Phổ và Ba Tơ 

Bình Định: An Lão, Tây Sơn, Tuy Phước và Vân Canh 

Phú Yên: Đồng Xuân, Tuy An, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa, Phú Hòa và Đông Hòa 

Khánh Hòa: Cam Lâm, Vạn Ninh, Khánh Vĩnh, Diên Khánh và Khánh Sơn. 

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 1/11:

Phía Tây Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 50 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C, có nơi dưới 12 độ C; cao nhất 25 - 28 độ C. 

Phía Đông Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, vùng núi 12 - 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C; cao nhất 25 - 28 độ C. 
Khu vực Hà Nội ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 50 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28oC.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - 3. Đêm và sáng sớm trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C, cao nhất 25 - 28 độ C. 

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C; cao nhất phía Bắc 24 - 27 độ C, phía Nam 27 - 30 độ C. 

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 55 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, cao nhất 26 - 29 độ C. 

Nam Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác; gần sáng và ngày 1/11 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3; từ chiều 1/11 vùng ven biển có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, cao nhất 28 - 31 độ C.
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.