Áp thấp nhiệt đới áp sát biển Đông, khả năng thành bão

Áp thấp nhiệt đới áp sát biển Đông, khả năng thành bão
TPO - Trong khi đợt mưa lũ bất thường ở miền Bắc, miền Trung chưa kết thúc thì áp thấp nhiệt đới đang hướng vào Biển Đông và khả năng mạnh lên thành bão.
Áp thấp nhiệt đới áp sát biển Đông, khả năng thành bão ảnh 1 Dự báo đường đi và vị trí áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hồi 13h ngày 12/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 125,0 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, (Philippines) khoảng 310km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13h ngày 13/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 119,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 800km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, từ gần sáng mai (13/10) vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 16,0 đến 21,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 117,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Diễn biến lũ trên sông Hoàng Long, sông Thao, sông Hồng:

Mực nước lũ trên sông Hoàng Long tại Bến Đế đạt đỉnh: 5,53m vào 6 giờ ngày 12/10 (trên BĐ3: 1,53m, trên mực nước lũ lịch sử năm 1985: 0,29m) và đang xuống. Lũ trên sông Thao tại Yên Bái đã đạt đỉnh: 32,39m (trên BĐ3: 0,39m) vào 24 giờ ngày 11/10, tại Phú Thọ đạt đỉnh: 18,40m (trên BĐ2: 0,20m) vào 23 giờ ngày 11/10 và đang xuống. Mực nước hạ lưu sông Hồng đang lên.

Lúc 14h ngày 12/10, mực nước trên các sông như sau:

- Trên sông Thao tại Yên Bái: 31,69m (dưới BĐ3: 0,31m); tại Phú Thọ: 18,05m (dưới BĐ2: 0,15m);
- Trên sông Hoàng Long tại Bến Đế: 5,39m (trên BĐ3: 1,39m, trên mực nước lũ lịch sử năm 1985: 0,15m);

- Trên sông Hồng tại Hà Nội: 8,86m (dưới BĐ1: 0,64m).

MỚI - NÓNG