Bà hỏa thiêu rụi căn nhà ở Đà Lạt

Hiện trường vụ cháy.
Hiện trường vụ cháy.
TPO - 5 xe chữa cháy và gần 50 cảnh sát chữa cháy được nhanh chóng điều đến hiện trường để dập tắt vụ hoả hoạn. Tuy nhiên một căn nhà gỗ đã bị cháy rụi. Ngôi nhà bên cạnh cũng bị ảnh hưởng.

Khoảng 16 giờ 45 ngày 29/10, người dân phát hiện lửa và khói bốc lên từ căn nhà số 55 Hoàng Hoa Thám (phường 10, thành phố Đà Lạt) của gia đình ông Phạm Khoa (86 tuổi) nên đã cấp báo cho cơ quan chức năng.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn tỉnh Lâm Đồng đã điều động 3 xe chữa cháy với gần 50 chiến sĩ cảnh sát đến hiện trường để dập tắt vụ hỏa hoạn.

Bà hỏa thiêu rụi căn nhà ở Đà Lạt ảnh 1 Lực lượng cứu hộ tích cực chữa cháy.

Tuy nhiên do căn nhà rộng khoảng 100m2 này được xây dựng bằng gỗ, lợp tôn nên lửa bắt rất nhanh và đám cháy bùng phát dữ dội thiêu rụi toàn bộ căn nhà cùng thiết bị, đồ đạc bên trong. May mắn hai cụ già cư ngụ trong ngôi nhà này đều đi vắng nên không thiệt hại về người.

Gần 1 giờ sau, đám cháy cơ bản được khống chế, không lây lan sang các nhà khác. Duy chỉ có một căn nhà liền kề bị vỡ cửa kính và hư hại một số vật dụng.  

Bà hỏa thiêu rụi căn nhà ở Đà Lạt ảnh 2 Vụ cháy khiến 1 căn nhà gỗ bị thiêu rụi.

Cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.